Thăm nhà máy dệt, ông Kim Jong-un phê bình công nhân chưa chăm chỉ

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhắc nhở các công nhân nhà máy dệt vùng biên giới Sinuiju vì chỉ than phiền về tình trạng thiếu thốn mà không tập trung làm việc chăm chỉ.

Hãng thông tấn KCNA hôm nay, 2/7, đưa tin ông Kim Jong-un vừa có chuyến thăm 2 nhà máy dệt ở thị trấn biên giới Sinuiju cùng các quan chức cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Rodong Sinmun

Ghé thăm nhà máy dệt Sinuiju (xây dựng vào những năm 1950), Chủ tịch Kim nhận định đây là cơ sở đã góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp nhẹ của đất nước trong nhiều thập kỷ. Ảnh: Rodong Sinmun

Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự phiền lòng khi các công nhân nhà máy không phấn đấu tiếp nối truyền thống đầy tự hào. Ảnh: Rodong Sinmun

Ông Kim cho rằng các công nhân chỉ biết than phiền về việc thiếu thốn kinh phí và nguyên liệu, mà không tập trung vào việc đơn giản hóa và hiện đại hóa dây chuyền sản xuất. Từ đó, ông thúc đẩy các công nhân phải gia tăng năng suất lao động. Ảnh: Rodong Sinmun

Thăm một nhà máy dệt khác, ông Kim phê bình các công nhân vì không tích cực sửa sang cơ sở sản xuất. Ảnh: Rodong Sinmun

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Chủ tịch Kim ghé thăm các nhà máy ở khu vực biên giới giáp Trung Quốc. Ảnh: Rodong Sinmun

Trước đó, ông Kim cùng phu nhân Ri Sol-ju đã thị sát một nhà máy sản xuất mỹ phẩm ở Sinuiju. Ảnh: Rodong Sinmun

Theo Yonhap, chuyến thị sát hiếm hoi của Chủ tịch Kim tới vùng đất xa xôi phía Bắc có thể là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang tìm cách tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc, trong bối cảnh quan hệ hai nước khá lạnh nhạt. Ảnh: Rodong Sinmun

Minh Hạnh

Theo Yonhap

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/tham-nha-may-det-ong-kim-jongun-phe-binh-cong-nhan-chua-cham-chi-1294531.tpo