Thăm người ốm ở viện, quay ra xe máy đã... 'biến mất'

Ngày 30-8, cơ quan CSĐT CA quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Giang Sơn, SN 1979, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng để điều tra và làm rõ hành vi trộm xe máy.

Theo tài liệu điều tra, ngày 24-8, CA phường Bạch Đằng nhận được trình báo từ anh C, trú tại quận Hai Bà Trưng về việc bị kẻ gian trộm mất chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius BKS: 29D1 – 193.67 tại trước cổng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô.

Được biết, khoảng 6g50 cùng ngày, anh C điều khiển xe máy đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô thăm người nhà. Vì nghĩ chỉ tranh thủ vào thăm bệnh ít phút rồi ra nên anh C dựng xe máy ở bên ngoài, khóa cổ, khóa càng cẩn thận. Khoảng gần 10 phút sau anh C quay ra thì chiếc xe đã bị kẻ gian lấy mất.

Đối tượng Sơn tại CQCA

Nhận được trình báo, CA phường Bạch Đằng phối hợp với đội CSHS – CA quận Hai Bà Trưng tiến hành vào cuộc điều tra. Từ những chứng cứ thu thập được, CQCA xác định thủ phạm là Nguyễn Giang Sơn, đồng thời đến nhà đối tượng kiểm tra. Tại đây, phát hiện Sơn đang ngồi trên chiếc xe máy có đặc điểm giống xe anh C trình báo.

Tổ công tác yêu cầu Sơn xuất trình các giấy tờ có liên quan nhưng đối tượng không xuất trình được nên đã chiếc xe trên đã lấy trộm tại cổng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô. Tại CQCA, Sơn khai nhận, do cần tiền để tiêu xài nên đi lang thang tìm sơ hở để trộm cắp xe máy.

Sáng 24-8, khi Sơn đến khu vực Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, thấy chiếc xe của anh C không có ai trông giữ nên đã bẻ khóa lấy trộm chiếc xe. Được biết, Sơn đã có 1 tiền án về tội "Công nhiên chiếm đoạt tài sản".

Sau khi hoàn thiện hồ sơ ban đầu, CQCA quận Hai Bà Trưng đã trao trả chiếc xe lại cho anh C và tiếp tục làm rõ vụ việc.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/tham-nguoi-om-o-vien-quay-ra-xe-may-da-bien-mat-121470.html