Thăm ngôi làng nơi 'phụ nữ thống soái'
Là một trong những ngôi làng sạch nhất thế giới do UNESCO công nhận, Mawlynnong nằm ở vùng Đông Bắc Ấn Độ. Đây cũng là nơi cư trú của bộ lạc Khasi, một trong những bộ lạc còn duy trì chế độ mẫu hệ. Tại đây, người phụ nữ hoàn toàn nắm quyền làm chủ.
Ngôi làng nhỏ Mawlynnong là nơi sinh sống của khoảng 500 dân nhưng đầy đủ trường học, nhà thờ. Đặc biệt, cư dân tại đây luôn nỗ lực hết mình giữ gìn không gian sống sạch sẽ. Túi nilong bị cấm hoàn toàn trong làng còn rác thải được dọn sạch sẽ. Hãng BBC từng đặt cho Mawlynnong tên gọi "ngôi làng sạch và có nền giáo dục tốt nhất" Ấn Độ. Năm 2006, UNESCO tiếp tục trao danh hiệu này cho Mawlynnong.
Mawlynnong còn được biết tới là nơi định cư của người dân bộ lạc Khasi. Tại một số nơi trên thế giới, tư tưởng "trọng nam khinh nữ" vẫn còn tồn tại thì ở Mawlynnong, điều này hoàn toàn bị xóa bỏ. Từ xưa đến nay, người Khasi vẫn duy trì chế độ mẫu hệ. Phụ nữ trong làng là người nắm quyền điều hành tuyệt đối. Khác với nhiều nơi, con cái sinh ra tại đây sẽ mang theo họ của mẹ.
Ngay từ nhỏ, các bé gái trong làng được hướng dẫn để tiếp quản nhiều hoạt động trong gia đình.
Họ không phải đối mặt với nạn tấn công tình dục như một số vùng ở Ấn Độ trong thời gian qua", Audrey Cheng nhận xét.
Các công việc ở đây được phân chia rõ ràng. Người dàn ông phụ trách làm đồng còn phụ nữ ở nhà và quán xuyến mọi việc.
Trong làng luôn giữ được môi trường sống trong lành.