Thắm nghĩa tình đồng đội, nhân lên sức mạnh, niềm tin

Các đợt bão, lũ lịch sử vừa qua, ngoài những mất mát hết sức to lớn về người và của đối với nhân dân, hàng trăm gia đình cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động đang công tác trong các cơ quan, đơn vị quân đội cũng bị thiệt hại nặng về tài sản, nhà cửa, có đồng chí vĩnh viễn mất người thân. Trong khó khăn, hoạn nạn, một lần nữa, nghĩa tình đồng chí, đồng đội của Bộ đội Cụ Hồ được thắp sáng và nhân lên.

Đóng quân cách nhà hàng trăm cây số, Binh nhất Hồ Văn Lài, chiến sĩ Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) vô cùng đau đớn khi nghe tin quê mình (xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bị ngập sâu trong nước lũ, nhà ở của gia đình bị sập đổ, hư hỏng hoàn toàn, ông nội bị nước lũ cuốn trôi. Nắm bắt kịp thời hoàn cảnh của Lài, cán bộ các cấp trong đơn vị đã trực tiếp gặp gỡ, động viên, đồng thời đề nghị trên giải quyết chế độ nghỉ phép đặc biệt để Hồ Văn Lài về giúp gia đình khắc phục hậu quả thiên tai, thắp hương cho ông nội.

Ngoài trường hợp của Binh nhất Hồ Văn Lài, thống kê ở Sư đoàn 968 cho thấy có gần 100 quân nhân gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ, trong đó hơn 50% bị thiệt hại nặng. Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 968, đa phần cán bộ, chiến sĩ của đơn vị có gia đình, vợ con sinh sống ở vùng bị thiên tai, ngập lụt nghiêm trọng, như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, điều này tác động rất lớn đến tư tưởng bộ đội. Bởi ở quê nhà, khi gia đình bị bão lũ, bản thân cán bộ, chiến sĩ vẫn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, không thể về hỗ trợ, giúp đỡ. Hiểu được tâm lý đó, cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục, thường xuyên nắm chắc tư tưởng bộ đội, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị kịp thời theo dõi, tổng hợp đầy đủ số lượng, thiệt hại của gia đình các quân nhân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, nhất là gia đình các đồng chí bị thiệt hại nặng; gia đình các đồng chí là hạ sĩ quan, chiến sĩ người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trên cơ sở đó, một mặt Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn đề nghị quân khu hỗ trợ, mặt khác trích nguồn quỹ vốn của đơn vị để giúp đỡ, hỗ trợ bộ đội. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Trung tá Phan Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, chia sẻ: Đợt mưa lũ vừa qua, Trung đoàn 19 có 30 gia đình cán bộ, chiến sĩ bị ngập sâu trong nước, thiệt hại nặng về tài sản. Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn đã tổ chức gặp gỡ, động viên, trao 30 suất quà của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị và của đơn vị hỗ trợ các quân nhân.

Lãnh đạo Vùng 3 Hải quân trao quà hỗ trợ gia đình quân nhân bị thiệt hại nặng do bão lũ tại tỉnh Quảng Bình. Ảnh: HOÀNG DIỆU.

Lữ đoàn 680 (Vùng 3 Hải quân) mới đây cũng tổ chức quyên góp và hỗ trợ hơn 100 gia đình quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng. Cùng với đó, ngày 5-11, đoàn công tác của Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân do Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó chính ủy vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ các gia đình quân nhân, thân nhân cán bộ, chiến sĩ của vùng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, địa bàn chịu thiệt hại lớn do bão lũ vừa qua. Lãnh đạo vùng đã trao 29 phần quà đến gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ hoàn cảnh khó khăn và bị thiệt hại nặng nề trong lũ lụt với số tiền gần 90 triệu đồng...

Đối với Bộ đội Biên phòng (BĐBP), qua rà soát của các đơn vị, tính đến ngày 5-11, toàn lực lượng có 99 trường hợp quân nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ngay khi nước rút, cấp ủy, chỉ huy các cấp nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ đơn vị, phối hợp với lực lượng tại chỗ của địa phương giúp đỡ các gia đình quân nhân củng cố, sửa chữa, dựng lại nhà cửa bị hư hỏng sau bão lũ; đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí đối với gia đình quân nhân bị mất nhà cửa, tài sản. Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó chính ủy BĐBP, cho biết, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP đã và đang chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng, nhất là khu vực miền Trung tiếp tục rà soát, thống kê chi tiết mức độ thiệt hại của các gia đình quân nhân để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho số quân nhân có gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ trong quá trình cùng gia đình khắc phục hậu quả.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời về vật chất, động viên về tinh thần, các cơ quan, đơn vị cũng tiến hành giải quyết phép đặc biệt cho quân nhân có gia đình ở vùng lũ về giúp gia đình khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động rà soát, lập danh sách số quân nhân, gia đình quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng bị thiệt hại do thiên tai gây ra, báo cáo và đề nghị hỗ trợ theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Đặc biệt, trên cơ sở chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP), Tổng cục Chính trị (TCCT), Cục Dân vận (TCCT) đã chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực tham mưu với Quân ủy Trung ương, BQP, thủ trưởng TCCT về việc hỗ trợ đối với quân nhân, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng và gia đình khắc phục hậu quả bão lụt năm 2020. Báo cáo của các đơn vị tính đến ngày 5-11 cho thấy, toàn quân có 327 cán bộ, chiến sĩ và gia đình, thân nhân bị thiệt hại. Trong đó có 33 cán bộ, chiến sĩ hy sinh; 30 quân nhân có nhà bị sập, cuốn trôi; 264 cán bộ, chiến sĩ và gia đình thân nhân có nhà thiệt hại về tài sản; 4 trường hợp có người thân bị chết, bị thương phải điều trị tại bệnh viện...

Nhằm chia sẻ, động viên kịp thời đối với các quân nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Quân ủy Trung ương, BQP, thủ trưởng TCCT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhất là khu vực miền Trung khẩn trương rà soát, thống kê, lập danh sách số quân nhân, công nhân, viên chức, người lao động trong quân đội bị ảnh hưởng bởi bão lũ; phân loại cụ thể tính chất, mức độ thiệt hại đối với từng trường hợp để có hướng hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình trong khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, BQP, thủ trưởng TCCT thì các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, nằm trong diện được hỗ trợ sắp tới gồm: Thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ, người bị nhiễm chất độc hóa học đang công tác trong quân đội; quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân sinh sống trên địa bàn bị thiên tai; thân nhân của quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động sinh sống trên địa bàn bị bão lũ; cùng với đó là các trường hợp nhân dân bị thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Với các mức hỗ trợ, như: Nhà bị sập, trôi hoàn toàn; nhà tốc mái hoàn toàn; nhà bị hư hỏng hoặc thiệt hại tài sản hơn 50 triệu đồng và các trường hợp còn lại. Nguồn kinh phí thực hiện việc hỗ trợ nêu trên được trích từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; Quỹ “Vì người nghèo” của BQP và nguồn kinh phí xã hội hóa từ các nguồn khác.

Có thể nói, trận “đại hồng thủy” trên khắp dải đất miền Trung vừa qua đã thấm máu và nước mắt của rất nhiều cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta, lực lượng xung kích, đi đầu trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn... Và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng tiên phong ấy có gia đình, thân nhân phải gánh chịu hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra. Do đó, sự chăm lo chu đáo, kịp thời của cấp ủy, chỉ huy các cấp; nhất là sự quan tâm thiết thực, chỉ đạo sâu sát của Quân ủy Trung ương, BQP, thủ trưởng TCCT đối với các quân nhân và gia đình bị thiệt hại do thiên tai thời gian qua càng tiếp thêm động lực, niềm tin cho mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT trên tuyến đầu phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân ổn định cuộc sống; giúp bộ đội thêm yên tâm công tác, xác định tốt hơn nữa trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trong các đợt thiên tai, bão lũ trên địa bàn các tỉnh miền Trung vừa qua, có 33 cán bộ, chiến sĩ quân đội đã hy sinh khi tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng với các chính sách của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương, BQP, thủ trưởng TCCT, các cơ quan chức năng của BQP, cấp ủy, chỉ huy đơn vị có quân nhân hy sinh; các cấp, các ngành, các địa phương cũng thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời đối với thân nhân, gia đình các đồng chí hy sinh.

NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tham-nghia-tinh-dong-doi-nhan-len-suc-manh-niem-tin-643076