Thảm nạn đường sắt 1982: Mồ không tên nằm im bên dưới cỏ

Ngày17.3.1982, chuyến tàu số hiệu 183 gồm 13 toa chạy tuyến Nha Trang - Sài Gòn khi đến khu vực ga Bàu Cá, ấp Hưng Long, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất (nay là xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bị mất thắng và lật khiến gần 200 người chết. Đã 36 năm, hàng trăm nấm mồ không tên vẫn còn nằm lại mảnh đất này.

Đình Phú, Tài

Nguồn Thanh Niên: http://media.thanhnien.vn/phong-su/tham-nan-duong-sat-1982-mo-khong-ten-nam-im-ben-duoi-co-107750.html