Tham mưu, hướng dẫn thực hiện hiệu quả công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ toàn quân

Ngày 21-5, Chi bộ Ban Phụ nữ Quân đội (PNQĐ) tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), Bí thư Đảng ủy cơ quan TCCT dự và chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Ban PNQĐ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra; cơ quan luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, trong đó có những nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; tiếp tục khẳng định được kết quả, thành tích công tác phụ nữ, phong trào phụ nữ trong toàn quân, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong và ngoài quân đội; được lãnh đạo Bộ Quốc phòng, TCCT, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đánh giá cao. Chi bộ đoàn kết, thống nhất, tạo được niềm tin vững chắc; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của chi bộ; đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu; trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác không ngừng được nâng lên.

 Trung tướng Lê Hiền Vân phát biểu chỉ đạo đại hội.

Trung tướng Lê Hiền Vân phát biểu chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội đề ra một số chỉ tiêu cụ thể, nổi bật là: Phấn đấu hoàn thành 100% nội dung, chương trình hành động, kế hoạch công tác 5 năm, hằng năm và các nhiệm vụ đột xuất; phấn đấu 100% cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng chi ủy, chi bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Quang cảnh Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Trung tướng Lê Hiền Vân đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ PNQĐ nhiệm kỳ 2015-2020. Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong toàn quân; đội ngũ cán bộ có những bước phát triển quan trọng. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Trung tướng Lê Hiền Vân yêu cầu, nhiệm kỳ 2020-2025, Phụ nữ Quân đội có nhiều nhiệm vụ quan trọng, nặng nề; do đó, Chi bộ PNQĐ lãnh đạo cơ quan tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nghiên cứu tham mưu với cơ quan cấp trên những giải pháp, đột phá trong triển khai và thực hiện nhiệm vụ; phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, cuộc vận động của Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ Quân đội gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị, tạo sự chuyển biến toàn diện, hiệu quả trong công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ toàn quân. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về giáo dục chính trị tư tưởng cho phụ nữ, định hướng, dẫn dắt tư tưởng, vận động, tập hợp lực lượng phụ nữ toàn quân, góp phần giữ vững định hướng tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Tin, ảnh: KIM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tham-muu-huong-dan-thuc-hien-hieu-qua-cong-tac-phu-nu-va-phong-trao-phu-nu-toan-quan-618454