Tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp

Ngày 9/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy tham dự.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh BR-VT.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh BR-VT.

TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ VỀ NỘI CHÍNH

Báo cáo tại hội nghị, ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cho biết, năm 2020, ngành Nội chính Đảng đã hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ được giao. Trong đó, một số nhiệm vụ đạt kết quả nổi trội so với năm 2019 và các năm trước. Cụ thể, ngành đã hoàn thành nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, qua đó tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; phối hợp tham mưu, đề xuất chỉ đạo xử lý hiệu quả nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Ngành tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo văn kiện và thẩm định cán bộ phục vụ đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, ngành Nội chính Đảng đã triển khai tương đối toàn diện các mặt công tác và đã đạt được những kết quả quan trọng; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, các công tác nổi bật là ngành đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành, chỉ đạo ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng, góp phần từng bước hoàn thiện thể chế về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tham gia ý kiến về công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh...

Ngành cũng đã tham mưu và phối hợp tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tạo bước đột phá trong phát hiện, xử lý tham nhũng… Phương pháp, lề lối làm việc không ngừng được cải tiến. Công tác phối hợp với các ngành, các cấp, cơ quan chức năng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

KHẮC PHỤC “KẼ HỞ” TRONG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH

Năm 2021, ngành Nội chính Đảng quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm: tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo việc thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những “khoảng trống”, “kẽ hở” trong cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và phòng chống tham nhũng; chủ động, phối hợp tham mưu lãnh đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; nắm chắc, dự báo chính xác tình hình để tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương lãnh đạo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị, đại diện một số địa phương đã phát biểu tham luận về những cách làm hay trong công tác phối hợp giải quyết các vụ việc tham nhũng phức tạp; công tác cải cách thủ tục hành chính để phòng ngừa tham nhũng; nâng cao chất lượng tiếp công dân, đối thoại với nhân dân và giải quyết những kiến nghị, phản ánh của nhân dân, giải quyết các vụ việc khiếu kiện…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị ngành cần tập trung tham mưu để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; có cơ chế, chính sách bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng. Ngành Nội chính Đảng cần tiếp tục tham mưu hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động, kịp thời phát hiện các vụ việc tham nhũng, các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc. “Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao ý thức tự giác trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ngành Nội chính Đảng phải nắm chắc tình hình để tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi cộm, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự”, ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Bài, ảnh: THÀNH HUY

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202101/tham-muu-giai-quyet-kip-thoi-cac-van-de-phuc-tap-917761/