Tham mưu đúng, hiệu quả, toàn diện về công tác Đảng, công tác chính trị

Ngày 7/5, Đảng bộ Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Phòng Tham mưu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu cho Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh triển khai, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng toàn diện; nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước về quốc phòng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 5 năm qua, Đảng bộ Phòng Tham mưu đã giới thiệu 80 đoàn viên ưu tú, trong đó có 42 người được kết nạp Đảng.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, như: Tham mưu tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 100% đối tượng; xây dựng lực lượng DQTV đủ số lượng, đạt chất lượng, biên chế vào các đơn vị đạt 100% quân số ở các cấp; tỷ lệ đảng viên trong LLDQTV đạt 25% trở lên, riêng dân quân đạt 20% trở lên; 100% chỉ huy trưởng cấp xã tham gia cấp ủy, đến năm 2025 có 80-90% cán bộ quân sự cấp xã có trình độ CĐ, ĐH ngành quân sự cơ sở...

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Phạm Văn Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh được bầu làm Bí thư Đảng bộ Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu 44 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra vào tháng 7/2020.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202005/dang-bo-phong-tham-muu-bo-chqs-tinh-tham-muu-dung-hieu-qua-toan-dien-ve-cong-tac-dang-cong-tac-chinh-tri-898804/