Tham mưu, đề xuất những vấn đề quan trọng về tổ chức cán bộ của lực lượng CAND

Sáng 3-7, Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020.

Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm, Cục Tổ chức cán bộ luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, chủ động tham mưu, đề xuất có chất lượng những vấn đề quan trọng, cơ bản về công tác tổ chức cán bộ của lực lượng CAND; phục vụ kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của lãnh đạo Bộ.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quan trọng về công tác tổ chức cán bộ đến nay cơ bản hoàn thiện, đảm bảo tính đồng bộ, liên thông, phù hợp mô hình, tổ chức bộ máy mới, làm cơ sở, hành lang pháp lý cho hoạt động của lực lượng CAND; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục được hoàn thiện, đảm bảo tinh gọn, giảm tầng nấc, trung gian.

Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng đã thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 2 đồng chí lãnh đạo Cục có thành tích xuất sắc.

Việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã về cơ bản đã hoàn thành, góp phần tạo chuyển biến rõ rệt, đảm bảo an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở. Đội ngũ cán bộ chỉ huy được kiện toàn phục vụ yêu cầu tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong CAND.

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác tổ chức cán bộ, tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống "chạy chức, chạy quyền". Công tác chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong CAND được thực hiện đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định...

Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2015 - 2020, tập thể Cục Tổ chức cán bộ được tặng thưởng 4 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, 6 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an, 3 Cờ thi đua xuất sắc của Tổng cục Chính trị CAND. 3 cá nhân thuộc Cục được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng, 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 5 cá nhân được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND"; 1 tập thể, 1 cá nhân được Bằng khen của Đảng ủy Công an Trung ương; 15 tập thể, 63 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen...

Hội nghị đã thảo luận, đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện tốt phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025, nhiệm vụ công tác Đảng và công tác Công an 6 tháng cuối năm 2020.

Lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ cũng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2015 - 2020.

Quán triệt những nội dung chính tại Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ Công an, Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng biểu dương các đồng chí lãnh đạo, CBCS của Cục đã đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Cục trưởng yêu cầu CBCS phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao; gương mẫu, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác tổ chức cán bộ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lề lối sinh hoạt; căn cứ nội dung, tính chất công việc, năng lực cán bộ để bố trí, phân công phù hợp, hoàn thành các nhiệm vụ công tác, đảm bảo đúng tiến độ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng đã phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2020 - 2025, yêu cầu toàn thể CBCS trong Cục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình cách mạng, đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng đã thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 2 đồng chí lãnh đạo Cục có thành tích xuất sắc; trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ cũng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2015 - 2020.

Quỳnh Vinh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tham-muu-de-xuat-nhung-van-de-quan-trong-ve-to-chuc-can-bo-cua-luc-luong-cand-601436/