Thảm kịch hỏa hoạn ở Bangladesh khiến 70 người thiệt mạng

Có ít nhất 70 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào đêm 20/2, rạng sáng 21/2, thiêu rụi 1 tòa nhà chung cư tại thủ đô Dhaka của Bangladesh - giới chức nước này hôm 21/2 cho hay.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực kiềm chế đám cháy. Nguồn: AFP.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực kiềm chế đám cháy. Nguồn: AFP.

Hỏa hoạn xuyên đêm

Ngọn lửa dữ xảy ra ở thủ đô Dhaka phần lớn đã được kiểm soát sau khi các lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa trong suốt hơn 9 giờ đồng hồ. Theo giới chức trách, hiện con số người bị thương là 50 người, phần lớn chịu những vết bỏng nặng, một số đang trong tình trạng nguy kịch.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn - Chawkbazar - vốn tập trung rất nhiều tòa nhà, được phân chia bởi những con ngõ nhỏ hẹp. Khu vực này bao gồm cả những khu dân cư và khu buôn bán, kinh doanh. Những tòa nhà ở đây thường là cửa hiệu, nhà hàng, nhà kho và nhà dân.

Ngọn lửa bắt đầu bùng phát vào đêm hôm thứ Tư ở một tòa nhà, nhưng sau đó nhanh chóng lan sang các tòa nhà khác - Giám đốc Sở Cứu hỏa Ali Ahmed cho hay.

Đến sáng hôm 21/2, con số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn đã lên tới 70 người, trong đó có nhiều nạn nhân bị mắc kẹt bên trong các tòa nhà - theo ông Mahfuz Riben, một quan chức thuộc Sở Cứu hỏa và Phòng vệ Dân sự ở Dhaka.

“Các đội ngũ của chúng tôi vẫn đang nỗ lực kiềm chế ngọn lửa và cứu những người bị thương. Rất nhiều thi thể bị cháy rụi đến nỗi không thể nhận diện được. Các đội nhân viên cứu hộ đang phải sử dụng rất nhiều túi bóng đựng thi thể để chuyển nạn nhân thiệt mạng tới nhà xác. Đó là một cảnh tượng thật đau lòng” - ông Riben nói.

Theo giới chức Bangladesh, một số tòa nhà bị cháy ở tầng hầm còn chứa nhựa và nhiều loại chất hóa học. Phần lớn các tòa nhà ở khu vực dân cư này được sử dụng vì cả mục đích ở và buôn bán, bất chấp nhiều cảnh báo đưa ra trước đó về khả năng hỏa hoạn cao. Trước đó, trong năm 2010, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng cũng xảy ra trong khu vực này, khiến ít nhất 123 người thiệt mạng.

Sau khi vụ việc mới nhất xảy ra, chính quyền các cấp ở Bangladesh đã cam kết sẽ thắt chặt quản lý đối với các tòa nhà trong khu vực này, và di dời các kho chất hóa học khỏi các tòa nhà dân sự.

Thảm kịch nối tiếp nhau

Bangladesh là một quốc gia nghèo, nhưng lại thường xuyên phải hứng chịu các thảm họa - dù là do con người hay tự nhiên - như hỏa hoạn, lũ lụt, đắm phà và nhiều thảm họa khác, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Năm 2012, một đám cháy lớn bùng phát tại một nhà máy dệt may ở khu vực ngoại ô thủ đô Dhaka, khiến ít nhất 112 người bị mắc kẹt bên trong thiệt mạng. Chỉ chưa đầy 6 tháng sau đó, một tòa nhà thuộc nhà máy dệt may khác đổ sập, khiến hơn 1.100 người thiệt mạng.

Con số người chết trong thảm kịch hỏa hoạn mới nhất còn có thể tăng cao trong những ngày tới, bởi tình trạng sức khỏe của các nạn nhân bị thương là cực kỳ nghiêm trọng - ông Samanta Lal Sen, Trưởng khoa bỏng của Bệnh viện Đại học Y Dhaka cho hay. Ông Sen cho rằng, khoa của ông đã phải tiếp nhận ít nhất 9 nạn nhân đang trong tình trạng hết sức nguy kịch, có thể đe dọa đến tính mạng.

Phát biểu trên kênh truyền hình địa phương, các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay họ nhìn thấy có nhiều bình ga chứa trong các tòa nhà phát nổ liên tục. Họ nói rằng, ngọn lửa dữ cũng khiến nhiều thùng chứa xăng bên trong các tòa nhà phát nổ, khiến ngọn lửa trở nên khó kiểm soát hơn.

Một số báo cáo cho rằng, phần lớn các nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy là người bộ hành trên vỉa hè gần đó, các chủ cửa hiệu mua sắm và cả những người dân đang đi ăn tối. Do các tòa nhà chứa nhiều xăng và ga, nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan sang cả các tòa nhà gần đó.

Giới chức Bangladesh cho hay, lực lượng cứu hỏa khó tiếp cận được hiện trường vụ hỏa hoạn bởi tình trạng giao thông xung quanh khu vực phức tạp, và do hệ thống ngõ ngách nhỏ hẹp.

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/tham-kich-hoa-hoan-o-bangladesh-khien-70-nguoi-thiet-mang-tintuc430237