Thảm kịch đường sắt ở Ấn Độ, 59 người chết

Con số người chết trong vụ tai nạn đường sắt thảm khốc xảy ra ở Ấn Độ thời điểm cuối tuần trước đã lên tới 59 người - giới chức nước này cho hay, thêm rằng đây là thảm họa đường sắt tồi tệ nhất xảy ra ở Ấn Độ trong năm nay.

Đưa thi thể người bị nạn ra khỏi đường ray. (Nguồn: IndianExpress).

Thảm kịch tồi tệ

Hôm thứ Sáu tuần trước, một con tàu chở khách đang di chuyển với vận tốc cao đã lao vào một đám đông người đang tụ tập trên đường sắt ở miền Bắc Ấn Độ. Một đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy hàng trăm người đã tụ tập gần đường sắt để xem cảnh thiêu hình nộm, là một phần trong lễ hội Dussehra, thì một chiếc tàu hỏa lao tới và cán qua đám đông.

“Chúng tôi xác nhận được 59 người thiệt mạng. Con số người chết có thể sẽ còn gia tăng”- Cảnh sát trưởng Suresh Arora nói với Hãng Reuters hôm 21/10, thêm rằng các quan chức cứu hộ đang cố gắng đánh giá mức độ thiệt hại về người và tài sản của thảm họa xảy ra ở vùng ngoại ô thành phố Amritsar, bang Punjab.

Nhiều nhân chứng cho hay họ nhìn thấy nhiều thi thể nạn nhân nằm trên đường ray xe lửa, xung quanh là những người thân đang khóc lóc trong đau đớn, nhiều người ngất xỉu. Một quan chức phòng cảnh sát địa phương cho hay rất khó để có thể xác nhận con số người chết chính xác do có rất nhiều phần thi thể người nằm khắp hiện trường vụ việc.

ANI, Hãng thông tấn địa phương, dẫn lời Trưởng văn phòng Y tế ở Amritsar cho hay có 60 người thiệt mạng và ít nhất 51 người bị thương trong vụ tai nạn. Lực lượng cảnh sát thì cho rằng đây là một vụ “tai nạn kỳ lạ” bởi người dân dường như không nghe thấy tiếng của con tàu đang tới gần trong lúc đang tham gia các hoạt động lễ hội và bắn pháo hoa.

Được biết, trong dịp lễ hội Dussehra, người dân trên khắp đất nước Ấn Độ thường tổ chức nghi thức thiêu hình nộm tượng trưng cho 10 con quỷ trong đạo Hindu, nhằm tái hiện chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Ở Amritsar, hình đảnh video ghi lại cho thấy hình nộm của quỷ Ravana mới được mồi lửa và pháo hoa bắt đầu nổ thì con tàu cán qua đoàn người.

ANI dẫn lời một nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại rằng, đoàn tàu lúc bấy giờ đang di chuyển với vận tốc rất cao. Amarinder Singh, Thủ hiến bang Punjab, nói rằng ông đã có mặt ở hiện trường vụ tai nạn gần như ngay sau khi vụ việc xảy ra để điều phối các chiến dịch cứu hộ, khắc phục.

“Chúng tôi cũng đã ra chỉ thị lập một cuộc điều tra tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn này”- ông Singh nói với Hãng ANI, thêm rằng ông không biết lý do vì sao mà các hoạt động của lễ hội Dussehra lại được tổ chức ngay trên tuyến đường sắt như vậy.

Tuyến đường sắt nguy hiểm

Ông Singh cũng tuyên bố một ngày tưởng niệm trên toàn bang, và nói rằng tất cả các văn phòng làm việc, trường học trên khắp cả bang sẽ tạm thời đóng cửa.

Trên kênh Times Now thuộc truyền hình trung ương Ấn Độ, một nhân chứng cho hay thân nhân của một số nạn nhân thiệt mạng đã phải tự tay đi lượm nhặt những phần thi thể của người thân, trong khi các chiến dịch cứu hộ, khắc phục diễn ra hết sức chậm chạp và không hiệu quả.

Nhiều thi thể người vẫn nằm trải khắp trên hiện trường vụ tai nạn thảm khốc, trong khi các kênh truyền hình địa phương chiếu cảnh nhiều thân nhân nạn nhân tỏ ra tuyệt vọng, sốc và phẫn nộ.

“Có rất nhiều sinh viên đã tụ tập để tham gia lễ hội vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, và chúng tôi có thể nhìn thấy rõ rất nhiều thi thể nạn nhân chưa được xác định danh tính nằm la liệt trên đất. Ở đây, ánh sáng thậm chí còn không đủ để tìm kiếm thi thể nạn nhân vào ban đêm”- kênh truyền hình địa phương dẫn lời một nhân chứng cho hay.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói rằng ông cực kỳ sốc trước vụ tai nạn thảm khốc này. “Thảm kịch này đã xé nát trái tim tôi”- ông Modi viết trên Twitter - “Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của những người đã mất đi người thân, và tôi cầu nguyện cho những người bị thương nhanh chóng bình phục. Tôi đã yêu cầu các quan chức hỗ trợ khẩn cấp tới những người bị ảnh hưởng”.

Các tuyến đường sắt bang của Ấn Độ, phần lớn được xây dựng từ thời kỳ bị đô hộ, vốn tai tiếng vì hay xảy ra các vụ tai nạn, sau nhiều thập kỷ không được đầu tư cơ sở hạ tầng. Mỗi ngày, các tuyến đường sắt ở Ấn Độ phục vụ khoảng 23 triệu lượt khách, thế nhưng nguồn vốn đầu tư đổ vào nó vẫn rất hạn chế.

Cũng trong hồi đầu tháng này, một vụ tai nạn đường sắt khác đã xảy ra ở bang Uttar Pradesh, trong đó một đoàn tàu hỏa 9 toa đã bị trật đường ray, khiến 9 người thiệt mạng và 21 người bị thương.

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/tham-kich-duong-sat-o-an-do-59-nguoi-chet-tintuc420594