Thâm hụt thương mại ngành dịch vụ Malaysia cao kỷ lục trong năm 2020

Cục thống kê Malaysia cho biết thêm đây là lần đầu tiên sau 30 năm, ngành thương mại dịch vụ của Malaysia thâm hụt 7,7 tỷ ringgit, từ mức thặng dư 30,8 tỷ ringgit năm 2019.

Người dân chờ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 31/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân chờ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 31/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thâm hụt thương mại trong ngành dịch vụ của Malaysia tăng đến 47,4 tỷ ringgit trong năm 2020, mức thâm hụt cao nhất từ trước đến nay, do sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 gây gián đoạn đáng kể hoạt động kinh tế trên quy mô toàn cầu.

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn báo cáo của Cục thống kê Malaysia (DOSM) ngày 9/6 cho biết, ngành thương mại dịch vụ đã mang lại 232,7 tỷ ringgit, góp 16,1% vào GDP của Malaysia trong năm 2020.

Ngành xuất khẩu dịch vụ đã giảm xuống còn 92,6 tỷ ringgit từ mức 170,2 tỷ ringgit trong năm trước đó sau khi có sự gián đoạn trong hoạt động của các ngành dịch vụ chủ chốt, cụ thể như giao thông và du lịch.

Tương tự như vậy, nhập khẩu trong ngành dịch vụ giảm xuống 140,1 ringgit từ mức 181,1 tỷ ringgit trong năm 2019.

Cục trưởng Cục thống kê, Tiến sỹ Mohd Uzir Mahidin cho biết, lĩnh vực dịch vụ - trụ cột trong thương mại dịch vụ của Malaysia trong thời gian này phải đối mặt với tình huống đầy thách thức, dẫn đến thâm hụt cao nhất vào năm 2020.

Ông cho biết thêm đây là lần đầu tiên sau 30 năm, ngành thương mại dịch vụ của Malaysia thâm hụt 7,7 tỷ ringgit, từ mức thặng dư 30,8 tỷ ringgit năm 2019.

Năm 2020, Malaysia ghi nhận 4,3 triệu khách du lịch quốc tế vào năm 2020, giảm đáng kể xuống đến 83,4% so với năm 2019 sau khi các quốc gia trên thế giới đóng cửa biên giới và hạn chế đi lại.

Tuy nhiên, xuất khẩu đường biển và các phương tiện vận tải khác, đặc biệt là dịch vụ bưu chính và chuyển phát nhanh, đã tăng lần lượt là 7,7 tỷ ringgit và 2,4 ringgit.

Ngược lại, các dịch vụ viễn thông, máy tính và thông tin đã thành công trong suốt năm 2020 do hầu hết các hoạt động đều chuyển sang các hình thức teleworking, video, điện toán đám mây và các dịch vụ số khác.

Ông Mahidin cho biết dựa trên Báo cáo triển vọng kinh tế 2021, ngành thương mại và dịch vụ của Malaysia dự kiến sẽ thâm hụt kỷ lục, lên đến 30,9 tỷ ringgit do quốc gia tại Đông Nam Á này thực hiện Lệnh kiểm soát dịch chuyển (MCO) vốn đã được lên kế hoạch để chống dịch COVID-19./.

Hằng Linh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tham-hut-thuong-mai-nganh-dich-vu-malaysia-cao-ky-luc-trong-nam-2020/718790.vnp