Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng 'khiêm tốn' trong tháng 3

Trong tháng Ba, tổng thâm hụt thương mại của Mỹ, mức chênh lệnh giữa kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu, tăng 1,5% so với tháng Hai, lên 50 tỷ USD.

Cảng Long Beach ở Los Angeles, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảng Long Beach ở Los Angeles, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 9/5, thâm hụt thương mại của Mỹ tăng nhẹ trong tháng Ba, nhưng thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc lại giảm.

Trong tháng Ba, tổng thâm hụt thương mại của Mỹ, mức chênh lệnh giữa kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu, tăng 1,5% so với tháng Hai, lên 50 tỷ USD, thấp hơn một chút so với dự báo của các nhà kinh tế trong bối cảnh xuất khẩu máy bay của Mỹ giảm trong khi nhập khẩu dầu thô và thực phẩm lại tăng.

Mức tăng khiêm tốn này diễn ra trong bối cảnh nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm kết thúc cuộc chiến thương mại kéo dài một năm qua với Trung Quốc có nguy cơ đổ vỡ.

Tổng thống Trump thông báo sẽ sớm tăng mức thuế hiện là 10% đối với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD lên 25% từ ngày 10/5 tới, đồng thời đe dọa sẽ "sớm" áp thuế 25% đối với 325 tỷ USD hàng hóa khác.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của Mỹ trong tháng Ba tăng 1% lên 212 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu dịch vụ như cấp phép sản phẩm, du lịch, giao thông vận tải cao ở mức kỷ lục, lên tới 70,3 tỷ USD.

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu máy bay của Mỹ lại giảm khoảng 700 triệu USD do tập đoàn Boeing ngừng giao máy bay trong bối cảnh các hãng hàng không trên thế giới đình chỉ hoạt động của máy bay Boeing 737 MAX trong tháng 3 sau khi xảy ra các vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại Ethiopia và Indonesia.

Trong khi đó, tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ trong tháng 3 tăng 1,1% lên 262 tỷ USD nhờ sức mua tăng mạnh đối với các sản phẩm như dầu thô và hóa chất hữu cơ cũng như hải sản, rượu vang, ngũ cốc và các mặt hàng lương thực khác.

Trong cán cân thương mại với các nước, trong tháng 3, thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc giảm 6,2% xuống 28,3 tỷ USD điều chỉnh theo mùa, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2016.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc đã giảm ở mức thấp nhất trong gần 3 năm qua, nhất là đối với điện thoại di động và các đồ gia dụng khác. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Mexico tăng kỷ lục, lên tới 9,5 tỷ USD. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tham-hut-thuong-mai-cua-my-tang-khiem-ton-trong-thang-3/568413.vnp