Thâm hụt thương mại của Mỹ giảm mạnh trong tháng 4

Thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 4 vừa qua giảm tới 19,1% sau khi tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 3.

Tàu container cập cảng Long Beach ở California, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tàu container cập cảng Long Beach ở California, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 7/6 cho biết thâm hụt hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong tháng 4 giảm 20,6 tỷ USD, còn 87,1 tỷ USD. Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm lần đầu tiên trong nửa năm qua, với mức giảm 3,4%, xuống còn 339,7 tỷ USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 3,5% lên 252,6 tỷ USD.

Theo các nhà phân tích, kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh trong quý I/2022 là nguyên nhân chính khiến GDP của Mỹ giảm 1,5%. Với hoạt động nhập khẩu nới lỏng trong tháng 4, chuyên gia kinh tế thuộc Wells Fargo Securities, ông Jay Bryson cho rằng đây sẽ là yếu tố giúp thúc đẩy tăng trưởng GDP của Mỹ trong Quý II.

Liên quan kinh tế Mỹ, Bộ trưởng Tài chính nước này, bà Janet Yellen ngày 7/6 hối thúc các nghị sĩ thông qua khoản đầu tư bổ sung cho ngành năng lượng tái tạo cũng như chính sách tăng thuế đối với người giàu.

Theo Bộ trưởng Yellen, có nhiều việc Quốc hội Mỹ có thể làm để giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt của các hộ gia đình hiện nay. Cụ thể, bà cho rằng việc tăng cường đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo sẽ giúp tháo gỡ những khó khăn liên quan đến giá xăng dầu tăng cao. Bên cạnh đó, bà ủng hộ các giải pháp thúc đẩy thị trường nhà đất có mức giá hợp lý và nỗ lực kiềm chế giá dược phẩm.

Bà Yellen thừa nhận thách thức hiện nay đối với Chính phủ Mỹ là kiềm chế lạm phát, trong bối cảnh mức lạm phát của cả năm 2022 dự kiến có thể cao hơn mức 4% dự báo ban đầu.

Lan Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tham-hut-thuong-mai-cua-my-giam-manh-trong-thang-4-20220608105543666.htm