Thâm hụt ngân sách Mỹ cao kỷ lục trong tháng 4

Bộ Tài chính Mỹ ngày 12/5 thông báo thâm hụt ngân sách Mỹ trong tháng 4 đạt 738 tỷ USD, mức cao kỷ lục trong một tháng.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, thâm hụt ngân sách trong tháng 4 phản ánh mức chi tiêu chính phủ gia tăng trong khi nguồn thu thì suy giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Mức chi tiêu gia tăng đến 738 tỷ USD đã vượt xa kỷ lục 235 tỷ USD trong tháng 2 vừa qua.

Nhiều người dân Mỹ lâm vào cảnh khó khăn do Covid-19. (Ảnh: AP)

Nhiều người dân Mỹ lâm vào cảnh khó khăn do Covid-19. (Ảnh: AP)

Đại dịch Covid-19 đã gây thiệt hại nặng nề tới nền kinh tế Mỹ sau khi hầu hết các doanh nghiệp phải đóng cửa bởi lệnh phong tỏa, dẫn tới sản xuất đình trệ và tỷ lệ thất nghiệp tăng đột biến.

Tới nay đã có hơn 33 triệu người ở Mỹ đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp trong khi tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4 tăng lên 14,7%. Quốc hội và chính phủ Mỹ đã phải thông qua các gói kích thích kinh tế trị giá hơn 3.000 tỷ USD để giúp người dân và các doanh nghiệp vượt qua các ảnh hưởng của đại dịch./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/tham-hut-ngan-sach-my-cao-ky-luc-trong-thang-4-1047883.vov