Thâm hụt ngân sách của Tây Ban Nha giảm xuống dưới mức giới hạn của EU

Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha Maria Jesus Montero nêu rõ thâm hụt ngân sách của nước này trong năm 2018 đã giảm xuống 2,63% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ mức 3,03% GDP của năm 2017.

Chính phủ Tây Ban Nha ngày 29/3 cho biết thâm hụt ngân sách của nước này đã lần đầu tiên trong một thập kỷ giảm xuống dưới mức giới hạn của Liên minh châu Âu (EU) là 3% sản lượng kinh tế.

Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha Maria Jesus Montero nêu rõ thâm hụt ngân sách của nước này trong năm 2018 đã giảm xuống 2,63% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ mức 3,03% GDP của năm 2017.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007, Tây Ban Nha đáp ứng được tiêu chuẩn về giới hạn thâm hụt ngân sách của EU. Năm 2017, Tây Ban Nha đạt được thăng dư ngân sách ở mức 1,92% GDP.

Bộ trưởng Montero nhấn mạnh nước này đã làm giảm được thâm hụt ngân sách mà không gây ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Kinh tế Tây Ban Nha đã duy trì được sức bật và thậm chí có đà tăng trưởng tốt trong nửa sau của năm 2018.

Theo số liệu của Viện thống kê quốc gia Tây Ban Nha (INE), năm ngoái, nền kinh tế lớn thứ 4 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng trưởng ở mức 2,6%, thấp hơn so với mức 3% trong năm 2017.

Các số liệu tích cực trên sẽ giúp chính phủ thiểu số hiện nay có được cú hích triển vọng trước thêm bầu cử sớm vào ngày 28/4 tới.

Tăng trưởng kinh tế của Tây Ban Nha đã bị thụt lùi trong một thời gian dài do vỡ bong bóng bất động sản vào năm 2008, khiến hàng triệu người rơi vào cảnh mất việc làm.

Vào giai đoạn đỉnh của khủng hoảng, thâm hụt ngân sách của Tây Ban Nha đã vượt mức 10% GDP.

Năm 2014, kinh tế Tây Ban Nha đã tăng trưởng trở lại và kể từ đó, sản lượng kinh tế nước này đã có sự bứt phá so với phần còn lại của EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tham-hut-ngan-sach-cua-tay-ban-nha-giam-xuong-duoi-muc-gioi-han-cua-eu/560460.vnp