Thâm hụt ngân sách của Pháp dự kiến ở mức 200 tỷ euro trong năm 2021

Pháp đã phải thực hiện nhiều thỏa thuận vay để giữ cho nền kinh tế trụ vững qua ba đợt phong tỏa trên toàn quốc, trong đó có các khoản chi để hỗ trợ trả lương cho những người nghỉ việc tạm thời.

Người dân dùng bữa tại một nhà hàng ngoài trời ở Paris, Pháp, ngày 19/5/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân dùng bữa tại một nhà hàng ngoài trời ở Paris, Pháp, ngày 19/5/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Ngân sách Công của Pháp Olivier Dussopt ngày 29/5 cho biết, thâm hụt ngân sách năm 2021 của nước này có thể đứng ở mức 200 tỷ euro (khoảng 244 tỷ USD), cao hơn khoảng 47 tỷ euro so với ước tính trước đó.

Thâm hụt ngân sách gia tăng là do các biện pháp hỗ trợ mà chính phủ triển khai nhằm khôi phục nền kinh tế từ những tác động do đại dịch COVID-19 gây ra.

Hiện vẫn chưa rõ các số liệu điều chỉnh sẽ ảnh hưởng thế nào đến thâm hụt ngân sách khi được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm GDP, trước đó thâm hụt ngân sách được dự báo ở mức tương đương 9% GDP trong năm nay, mức cao kỷ lục thời hậu chiến.

Nợ công trước đó được dự báo lên tới 118% GDP.

Bộ trưởng Dussopt hồi tháng 4/2021 cho hay đại dịch COVID-19 dự kiến sẽ gây thiệt hại cho Pháp gần 500 tỷ euro trong ba năm, với 158 tỷ euro trong năm 2020, dự kiến 171 tỷ euro trong năm 2021 và khoảng 96 tỷ euro trong năm 2022.

Pháp đã phải thực hiện nhiều thỏa thuận vay để giữ cho nền kinh tế trụ vững qua ba đợt phong tỏa trên toàn quốc, trong đó có các khoản chi để hỗ trợ trả lương cho những người nghỉ việc tạm thời và hỗ trợ cho các công ty gặp khó khăn do đại dịch gây ra./.

Minh Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tham-hut-ngan-sach-cua-phap-du-kien-o-muc-200-ty-euro-trong-nam-2021/716267.vnp