Thâm hụt ngân sách 2019 của Italy dự kiến ở mức hơn 2% GDP

Thủ tướng Conte cho biết thâm hụt ngân sách của nước này đang trên lộ trình hướng tới con số tương đương 2,04% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2019.

Một khu chợ ở Rome, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một khu chợ ở Rome, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 2/7 cho biết thâm hụt ngân sách của nước này đang trên lộ trình hướng tới con số tương đương 2,04% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2019.

Italy và Liên minh châu Âu (EU) ban đầu đã nhất trí về mức thâm hụt ngân sách 2,04% GDP hồi tháng 12/2018, song Chính phủ Italy buộc phải nâng dự báo thâm hụt ngân sách lên 2,4% hồi tháng 3/2019 do triển vọng kinh tế kém sáng.

Tại cuộc họp về ngân sách diễn ra ngày 1/7, Chính phủ Italy cho biết các khoản thu ngân sách bổ sung trong năm 2019 sẽ đạt khoảng hơn 6 tỷ euro (7 tỷ USD), trong khi chi ngân sách sẽ chỉ tăng 130 triệu euro. Chính phủ Italy dự kiến tổng thâm hụt ngân sách năm 2019 của Italy sẽ thấp hơn khoảng 7,6 tỷ euro so với dự báo trước đó.

Bộ trưởng Tài chính Italy, Giovanni Tria cho biết Chính phủ đánh giá ngân sách nước này hoàn toàn tuân thủ quy định của Hiệp ước Ổn định và Tăng trưởng của EU, theo đó các nước thành viên EU phải giảm thâm hụt ngân sách và phấn đấu đạt cân bằng ngân sách trong dài hạn.

Trước đó, ngày 20/6, ông Conte đã nói rằng thâm hụt ngân sách của Italy sẽ ở mức 2,1% GDP trong năm 2019, trong khi Ủy ban châu Âu (EC) dự báo con số này sẽ là 2,5% GDP./.

Anh Quân (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tham-hut-ngan-sach-2019-cua-italy-du-kien-o-muc-hon-2-gdp/580132.vnp