Thăm hỏi, lắng nghe nguyện vọng nhân dân vùng biên giới

Ngày 22-6, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Tây Ninh gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Hoàng Đình Chung, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Trịnh Ngọc Phương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh; Huỳnh Thanh Phương, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Tây Ninh đã tiếp xúc cử tri các huyện Trảng Bàng, Châu Thành, Gò Dầu, Tân Biên, Dương Minh Châu, Tân Châu, TP Tây Ninh.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng, tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng, tiếp xúc cử tri.

NDĐT - Ngày 22-6, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Tây Ninh gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Hoàng Đình Chung, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Trịnh Ngọc Phương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh; Huỳnh Thanh Phương, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Tây Ninh đã tiếp xúc cử tri các huyện Trảng Bàng, Châu Thành, Gò Dầu, Tân Biên, Dương Minh Châu, Tân Châu, TP Tây Ninh.

Sau khi thông báo đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV; kết quả trả lời của một số cơ quan bộ, ngành T.Ư và ban, ngành địa phương đối với những kiến nghị của cử tri trong các đợt tiếp xúc kỳ trước; đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng các ĐBQH và cử tri bày tỏ niềm vui khi Đảng và Nhà nước lãnh đạo chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả tốt, Quốc hội thông qua việc cấm hoạt động đối với công ty đòi nợ thuê…

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đã lắng nghe các ý kiến cử tri gửi gấm đến các ĐBQH về tình trạng khám chữa bệnh ở bệnh viện còn chậm; quy định thủ tục để được hưởng chế độ bảo hiểm xe gắn máy còn bất hợp lý; tình trạng ô nhiễm môi trường, xây dựng lấn chiếm hệ thống cấp thoát nước... Thông qua các ĐBQH, cử tri cũng muốn Đảng và Chính phủ có kế hoạch, giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, nắm bắt cơ hội khai thác thị trường sau dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng Đoàn ĐBQH Tây Ninh đã giám sát và yêu cầu ngành chức năng, chính quyền địa phương ghi nhận, lần lượt giải đáp các ý kiến của cử tri; đồng thời giải quyết dứt điểm các vấn đề cử tri nêu quá lâu, để hội nghị tiếp xúc cử tri lần sau không còn nghe cử tri phản ánh nữa. Đồng chí đề nghị HĐND các địa phương phải thành lập đoàn giám sát chính quyền, nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc cử tri bức xúc chính đáng.

Hai đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến và Quế Đình Nguyên đến thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

* Dịp này, đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cùng đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, đã đến thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Mộc Bài. Sau khi thông báo đến cử tri biên giới kết quả Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến và đoàn đã hoan nghênh cách thức công tác, quản lý người nơi biên giới để phòng, chống dịch bệnh xâm nhập. Các tổ cơ động phòng, chống dịch có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, thực hiện công tác phòng, chống dịch của Đồn, các trạm, chốt cảnh giới.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến cùng đoàn đã biểu dương các lực lượng trên tuyến đầu còn chuẩn bị một phòng khám và cách ly người bệnh tại Trạm kiểm soát CKQT Mộc Bài; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho hành khách, các doanh nghiệp xuất nhập cảnh qua lại CKQT, cửa khẩu phụ và nhân dân trên địa bàn về tình hình diễn biến, lây truyền các triệu chứng mắc bệnh và phòng, chống tránh lây lan trong cộng đồng về dịch Covid-19.

MINH ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44944802-tham-hoi-lang-nghe-nguyen-vong-nhan-dan-vung-bien-gioi.html