Thăm hỏi, hỗ trợ học sinh bị đánh hội đồng phải nhập viện

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh An Giang cho biết, đang tiếp tục chỉ đạo Phòng GD-ĐT TP Long Xuyên thăm hỏi, hỗ trợ gia đình học sinh Nguyễn H.T. bị đánh hội đồng tại Trường THCS Mỹ Thới, TP Long Xuyên.

Em Nguyễn Hữu T. tiếp tục được điều trị do bị đánh hội đồng

Em Nguyễn Hữu T. tiếp tục được điều trị do bị đánh hội đồng

Ngày 13-4, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh An Giang cho biết, đang tiếp tục chỉ đạo Phòng GD-ĐT TP Long Xuyên thăm hỏi, hỗ trợ gia đình học sinh Nguyễn Hữu T. bị đánh hội đồng tại Trường THCS Mỹ Thới, TP Long Xuyên. Hiện em T. được gia đình đưa vào Bệnh viện Hạnh Phúc (TP Long Xuyên) tiếp tục điều trị, kiểm tra hình ảnh, do em than bị đau đầu, đau nhiều chỗ trên người...

Do gia đình em T. đơn chiếc nên Sở GD-ĐT yêu cầu nhà trường và Phòng GD-ĐT TP Long Xuyên hỗ trợ, thăm hỏi và gửi gắm với bệnh viện chăm sóc tốt sức khỏe cho em T. Khi có kết quả điều tra cụ thể, sẽ xem xét trách nhiệm của Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A1… do để xảy ra bạo lực học đường.

Trong khi đó, Ban giám hiệu Trường THCS Mỹ Thới cũng vừa có báo cáo lần thứ 2 về việc em Nguyễn H.T., bị đánh hội đồng. Song, báo cáo nêu chỉ có 3 học sinh tham gia là: Thái Thanh Tuyền, Nguyễn Lâm Nguyên (lớp 8A1) và Nguyễn Thành Tài (lớp 8A3) tham gia đánh em Nguyễn H.T.

Phản ánh về việc này, ông Nguyễn H.Tr. (phụ huynh em T.) nói: “Con trai tôi bị một nhóm khoảng 20 học sinh đánh hội đồng tới 2 lần, nhưng nhà trường báo cáo chỉ có 3 học sinh tham gia đánh là không khách quan. Cụ thể, lần đầu tiên con tôi bị đánh tại cầu thang, tới lúc giải lao thì nhóm 20 học sinh này tiếp tục đánh con tôi tại lớp. Đến khi gia đình đến trường đón cháu T. thì nhóm học sinh này mới bỏ đi. Chúng tôi mong ngành chức năng điều tra cụ thể vụ việc và xử lý nghiêm nhằm răn đe thực trạng bạo lực học đường…”.

NGỌC DÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tham-hoi-ho-tro-hoc-sinh-bi-danh-hoi-dong-phai-nhap-vien-586941.html