Thăm hỏi, hỗ trợ dân khắc phục hậu quả bão lũ

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tới thăm hỏi và trao quà hỗ trợ gia đình bà Trần Thị Ni (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế), có chồng và con gái bị nước lũ cuốn trôi vào sáng 5-11.

Chiều 11-11, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tới thăm hỏi và trao quà hỗ trợ gia đình bà Trần Thị Ni, trú tại thôn Thanh Toàn, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế, có chồng là ông Phan Văn Quốc và con gái Phan Thị Thúy bị nước lũ cuốn trôi vào sáng 5-11.

Ông Trần Thanh Mẫn chia sẻ với những mất mát với gia đình bà Trần Thị Ni, đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền MTTQ Việt Nam xã Thủy Thanh có những biện pháp kịp thời hỗ trợ người dân ổn định về nhà ở, chăn nuôi, sản xuất.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao số tiền 500 triệu đồng ủng hộ cho tỉnh Thừa Thiên - Huế để hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản.

Ngày 11-11, ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện cho Công đoàn cả nước đã đến tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi động viên và trao 1 tỷ đồng cho người dân bị bão số 12 tàn phá.

Bão số 12 gây thiệt hại nặng nề cho người dân tỉnh Khánh Hòa

Cùng ngày, ông Nguyễn Hoài Chiểu, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa, cho biết đã có văn bản yêu cầu các chi nhánh, tổ chức tín dụng trên địa bàn khẩn trương rà soát các khoản nợ vay của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do mưa bão; báo cáo nhanh tình hình khách hàng vay vốn và vốn vay bị thiệt hại; kịp thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vốn vay, tiếp tục cho vay mới… Đến thời điểm này, tỉnh Khánh Hòa đã nhận được hơn 35 tỷ đồng tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 12 từ các đơn vị, cá nhân hảo tâm.

Ngày 11-11, tranh thủ thời tiết tạnh ráo, người dân và các lực lượng xung kích tại Thừa Thiên - Huế đồng loạt ra sức khắc phục hậu quả đợt mưa lũ kéo dài từ đầu tháng 11 đến nay.

Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế và Sư đoàn 968 (Quân khu 4) cùng hàng trăm cán bộ công an tỉnh này tỏa đi khắp các nẻo đường, vùng quê để giúp các địa phương thu dọn bùn non, rác thải ứ đọng lại trên các trục đường, các khu vực công cộng như trường học, trạm xá khi lũ rút. Đồng thời, tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng hóa chất tại các điểm ngập lụt ngay khi nước rút nhằm ngăn chặn các loại dịch bệnh nguy cơ bùng phát sau lũ.

VĂN NGỌC - VĂN THẮNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tham-hoi-ho-tro-dan-khac-phuc-hau-qua-bao-lu-481798.html