Thăm hỏi, hỗ trợ 4 nạn nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng

Chiều 31/7, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ và đồng chí Vũ Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người thân bị tử vong do tai nạn lao động sập giàn giáo công trình xây dựng ở 16A Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng.

Cả 4 nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn lao động ở công trình xây dựng 16A Nguyễn Công Trứ đều thường trú tại huyện Chương Mỹ gồm ông Nguyễn Thế Bồng 59 tuổi, ông Nguyễn Tiến Sơn 54 tuổi (cùng ở thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu), bà Nguyễn Thị Thúy 52 tuổi và con trai Đặng Đình Thắng 27 tuổi (ở thôn An Thượng, xã Thượng Vực).

 Lãnh đạo MTTQ thành phố và huyện Chương Mỹ đến thăm hỏi, động viên thân nhâ gia đình nạn nhân tại thôn An Mỹ xã Thượng Vực

Lãnh đạo MTTQ thành phố và huyện Chương Mỹ đến thăm hỏi, động viên thân nhâ gia đình nạn nhân tại thôn An Mỹ xã Thượng Vực

Đến thăm các gia đình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn và Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những mất mát mà các gia đình phải gánh chịu do tai nạn lao động gây ra đối với người thân. Đồng thời động viên các gia đình khắc phục khó khăn, cố gắng vượt qua đau thương mất mát, để ổn định cuộc sống.

Thay mặt Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã thăm hỏi và trao hỗ trợ cho mỗi trường hợp 5 triệu đồng, đồng chí Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ trao hỗ trợ mỗi trường hợp 3 triệu đồng.

Trước đó, ngay khi nắm bắt thông tin, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các lực lượng ở địa phương đã kịp thời thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình các nạn nhân.

Trần thụ

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tham-hoi-ho-tro-4-nan-nhan-vu-tai-nan-lao-dong-nghiem-trong-391741.html