Thăm hỏi gia đình trung úy ở Thạch Hà tử nạn trong vụ sạt lở đất ở Quảng Trị

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh vừa đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Ngô Bá Cường (thôn Trung Phú, xã Thạch Thắng, Thạch Hà, Hà Tĩnh) có con trai là trung úy Ngô Bá Văn tử nạn trong vụ sạt lở núi tại Quảng Trị.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, động viên và chia sẻ những mất mát đau thương với gia đình ông Ngô Bá Cường.

Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Ngô Bá Văn (SN 1984), nhân viên nuôi quân thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 là một trong số 22 quân nhân hy sinh trong vụ sạt lở núi tại xã Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị.

Gia đình quân nhân Ngô Bá Văn hiện có hoàn cảnh khó khăn. Bố mẹ đã già yếu, vợ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, hai con nhỏ hiện đang nhờ ông bà nội trông nom.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những mất mát không gì có thể bù đắp được đối với gia đình ông Ngô Bá Cường, đồng thời mong muốn, gia đình nén đau thương, sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống.

Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp sẽ hỗ trợ tối đa mọi điều kiện để đón trung úy Ngô Bá Văn trở về với quê hương.

Xuân Liệu - Trọng Sơn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/tham-hoi-gia-dinh-trung-uy-o-thach-ha-tu-nan-trong-vu-sat-lo-dat-o-quang-tri/200484.htm