Thăm hỏi gia đình quân nhân tử nạn trong vụ sạt lở đất ở Quảng Trị

Chiều 19-10, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2, BĐBP Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với thân nhân gia đình Thiếu tá Phùng Thanh Tùng tử nạn trong vụ sạt lở đất ở tỉnh Quảng Trị.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2, BĐBP Nghệ An thăm hỏi, động viên và trao quà cho thân nhân gia đình Thiếu tá Phùng Thanh Tùng tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Ảnh: Diệp Lan

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2, BĐBP Nghệ An thăm hỏi, động viên và trao quà cho thân nhân gia đình Thiếu tá Phùng Thanh Tùng tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Ảnh: Diệp Lan

Thiếu tá Phùng Thanh Tùng (sinh năm 1979) là 1 trong 22 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 337 (Quân khu 4) bị tử nạn trong vụ sạt lở đất tại khu nhà tập thể của Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337, đóng quân tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Được biết, Thiếu tá Phùng Thanh Tùng có 3 con nhỏ, cháu đầu 13 tuổi và cháu bé thứ ba 4 tháng tuổi, vợ không có việc làm ổn định, cả gia đình hiện đang ở tạm bên nhà ông bà ngoại tại khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 mong gia đình nén đau thương, ổn định cuộc sống, đồng thời, đơn vị sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ tối đa mọi điều kiện để đón người con trở về với quê hương trong những ngày tới.

Diệp Lan

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tham-hoi-gia-dinh-quan-nhan-tu-nan-trong-vu-sat-lo-dat-o-quang-tri-post434248.html