Thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy ở Bắc Kạn

Chiều 12-3, lãnh đạo Huyện ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Mới và xã Nông Hạ, Chợ Mới (Bắc Kạn) đã tới động viên, thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát với thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ cháy xảy ra vào tối 11-3.

Chính quyền huyện Chợ Mới động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Chính quyền huyện Chợ Mới động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân.

NDĐT- Chiều 12-3, lãnh đạo Huyện ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Mới và xã Nông Hạ, Chợ Mới (Bắc Kạn) đã tới động viên, thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát với thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ cháy xảy ra vào tối 11-3.

Lãnh đạo huyện Chợ Mới, xã Nông Hạ đã bày tỏ, chia sẻ với nỗi đau mất mất mát, động viên gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả, vượt lên khó khăn, đồng thời hỗ trợ gia đình hơn 15 triệu đồng. Chính quyền xã Nông Hạ chỉ đạo huy động lực lượng dân quân, ban, đoàn thể của thôn Nà Mẩy hỗ trợ gia đình an táng các nạn nhân theo phong tục của địa phương.

Trong khi đó, theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Bắc Kạn, trước khi xảy ra vụ cháy, anh Vũ Đình Đệ (SN 1993) và vợ là chị Lương Thị Hiền (SN 1994) đã xảy ra cãi vã, mâu thuẫn với nhau. Sau đó, anh Đệ đã đi mua xăng về tưới trước cửa nhà, phòng khách và bếp ăn của gia đình. Hiện nay, Công an Bắc Kạn đang khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 11-3, tại nhà anh Vũ Đình Đệ, thôn Nà Mẩy, xã Nông Hạ xảy ra cháy từ bên trong nhà. Chính quyền, nhân dân địa phương đã đưa ba nạn nhân, gồm: Lương Thị Hiền (SN 1994) cùng hai con của chị Hiền là Vũ Tiến Phong (SN 2013) và Vũ Thiên Phú (SN 2018) đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng quốc gia. Tuy nhiên, do bị bỏng quá nặng, cháu Vũ Thiên Phú tử vong trên đường đi cấp cứu; chị Lương Thị Hiền và cháu Vũ Tiến Phong tử vong vào sáng và trưa ngày 12-3.

* Cháy nhà làm ba người thương vong

TUẤN SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43582102-tham-hoi-gia-dinh-nan-nhan-vu-chay-o-bac-kan.html