Thăm hỏi gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 14C qua địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 13-7, Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình ở huyện Thường Xuân và Bá Thước có nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 14C, tỉnh Kon Tum.

Đại diện Ban an toàn giao thông tỉnh thăm hỏi gia đình có hai ông cháu là Hà Trung Lưu (73 tuổi); Hà Đức Dũng (14 tuổi) ở xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân bị tử vong do tai nan giao thông.

Các nạn nhân gồm, Hà Trung Lưu (73 tuổi) ở xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân; Hà Đức Dũng (14 tuổi) ở xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân; Hà Thị Huyền Diệu (7 tuổi) ở xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước; Lương Thị Niệm, (55 tuổi), xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước và một nạn nhân ở Thành phố Thanh Hóa.

Em Hà Thế Vinh ở huyện Thường Xuân, người đi trên chiếc bị tai nạn may mắn thoát nạn, đau xót chịu tang ông nội và em.

Trước đó, ngày 11-7, tại km23+900 Quốc lộ 14C, thuộc địa bàn tỉnh Kon Tum đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Chiếc xe khách giường nằm biển kiểm soát 36B-022.32 (trên xe chở 40 người) do tài xế Mai Hải Nam, thường trú tại huyện Ngọc Lặc điều khiển từ Thanh Hóa đi Đắc Lắc bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu hơn 20m. Hậu quả, làm 6 người tử vong, trong đó có 5 người quê ở Thanh Hóa.

Đại diện Ban an toàn giao thông tỉnh thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân Lương Thị Niệm, (55 tuổi), xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước bị tử vong trong vụ tai nạn giao thông.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban an toàn giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Kon Tum và các địa phương trong tỉnh để tổ chức thăm hỏi động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn. Đồng thời, kiểm tra, báo cáo cung cấp thông tin về việc quản lý hoạt động khai thác tuyến đối với phương tiện 36B-022.32.

Đại diện Ban an toàn giao thông tỉnh thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân cháu Hà Thị Huyền Diệu (7 tuổi) ở xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước.

Đặc biệt, theo dõi phương tiện qua giám sát hành trình, tuyến đường xe chạy, thời hạn đăng kiểm, niên hạn sử dụng phương tiện và người điều khiển phương tiện. Phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh Kon Tum cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông nội cháu Hà Thị Huyền Diệu (7 tuổi) ở xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước, đau xót khôn nguôi.

Tại các gia đình đến thăm, đại diện Ban an toàn giao thông tỉnh và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất mát, sớm ổn định đời sống. Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các gia đình trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể huyện Thường Xuân và Bá Thước cũng đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị tử vong theo quy định.

Nỗi đau mất mát của gia đình có hai ông cháu bị tử vong trong vụ tai nạn giao thông.

Lê Hợi

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/tham-hoi-gia-dinh-nan-nhan-bi-tai-nan-giao-thong-xay-ra-tren-quoc-lo-14c-qua-dia-ban-tinh-kon-tum/121536.htm