Thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho gia đình có 2 người thiệt mạng do sập nhà tạm ở Hoành Bồ

Sáng 28/11, đồng chí Tô Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Nguyễn Văn Thanh (thôn 2, xã Quảng La, huyện Hoành Bồ) có 2 người thân vừa thiệt mạng trong vụ tai nạn nghiệm trọng. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Tại gia đình, đồng chí Tô Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ, đã chia sẻ nỗi đau thương mất vợ, mất con với anh Thanh và mong muốn gia đình vượt qua nỗi đau, sớm lấy lại tinh thần để ổn định cuộc sống.

Đồng chí đã trao số tiền hỗ trợ của huyện 12 triệu đồng, xã Quảng La hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình người gặp nạn. Đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan giúp gia đình tổ chức tang lễ chu đáo.

Đồng chí Tô Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ, thăm hỏi, động viên gia đình anh Nguyễn Văn Thanh.

Đồng chí Tô Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ, thăm hỏi, động viên gia đình anh Nguyễn Văn Thanh.

Cùng ngày 28/11, đồng chí Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Nguyễn Văn Thanh.

Tại gia đình, đồng chí đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẽ nỗi đau cùng gia đình anh Thanh. Đồng thời trao tiền hỗ trợ 8 triệu đồng của MTTQ tỉnh và huyện huyện Hoành Bồ cho gia đình.

Đồng chí Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, thăm hỏi, động viên gia đình anh Nguyễn Văn Thanh.

Trước đó, vào hồi 17h30’, ngày 27/11, xe ô tô mang BKS 14C-24849 do lái xe Nguyễn Văn Chiến (trú tại thôn 3, xã Quảng La) chở đất làm nhà bị trượt bánh, đổ nghiêng làm sập ngôi nhà tạm của gia đình anh Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1973) và chị Trần Thị Len (sinh năm 1982) đang ở trong thời gian xây nhà mới. Ngôi nhà sập và đất đã vùi lấp chị Len và con trai là cháu Nguyễn Chiến Thắng (sinh năm 2013).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, xã Quảng La và huyện Hoành Bồ đã huy động các lực lượng, thiết bị tìm kiếm, cấp cứu người bị nạn. Đến 18h30’ cùng ngày, 2 mẹ con chị Len đã được tìm thấy, tuy nhiên do bị thương quá nặng nên cả hai không qua khỏi.

Công Sơn (Trung tâm TT-VH Hoành Bồ)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201911/tham-hoi-dong-vien-trao-ho-tro-cho-gia-dinh-co-2-nguoi-thiet-mang-do-sap-nha-tam-o-hoanh-bo-2462401/