Thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân sạt lở đất

Ngày 15-3, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Cạn cùng huyện Ba Bể đã tới thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân thiệt mạng do sạt lở đất vào tối 14-3.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Cạn Hoàng Duy Chinh và Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đã tới thăm gia đình các nạn nhân; chia sẻ mất mát, động viên gia đình vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống. Lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác đã ủng hộ, hỗ trợ gia đình nạn nhân 11 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo Hội chữ thập đỏ, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp khẩn trương hỗ trợ cho gia đình theo quy định.

Trước đó, đoàn công tác đã tới kiểm tra hiện trường vụ sạt lở đất tại thôn Nà Giảo, xã Yến Dương, huyện Ba Bể. Khu vực này có diện tích 2.541 m2 đất đồi, diện tích đất liền kề có ta-luy phía sau nhà ông Hoàng Văn Việt đang được một hộ gia đình xin cấp phép và thuê doanh nghiệp san ủi với khối lượng đất, đá khoảng 9.000 m3, thi công liên tục những ngày qua. Ngôi nhà của ông Hoàng Văn Việt mới hoàn thiện trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, nằm dưới chân ta-luy dương cao khoảng 10m.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Cạn Lý Thái Hải yêu cầu huyện Ba Bể, xã Yến Dương khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở; rà soát, kiểm tra kỹ việc cấp phép, thi công san ủi đất, nếu phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm minh.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 14-3, một mảng ta-luy dương sau ngôi nhà cấp bốn của ông Hoàng Văn Việt bất ngờ sụt xuống, tràn vào nhà, vùi lấp hai cháu ngoại của ông Việt đang ngủ, gồm: Ma Hoàng Diễm (SN 2009) và Ma Hoàng An Nguyên (SN 2015). Lực lượng tại chỗ khẩn trương đào, bới đất, đá đưa hai cháu đi cấp cứu, tuy nhiên hai cháu đều đã tử vong.

TUẤN SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39511202-tham-hoi-dong-vien-gia-dinh-nan-nhan-sat-lo-dat.html