Thăm Hội chữ xuân Canh Tý 2020

Những tác phẩm trưng bày mang hơi thở của cuộc sống đương đại sẽ góp phần nuôi dưỡng tình yêu đối với văn hóa dân tộc của thế hệ trẻ và phát triển giáo dục.

Sáng ngày 18/1/2020 đã diễn ra lễ khai mạc Hội chữ Xuân Canh Tý 2020 và triển lãm thư pháp “Thành Đức” tại Hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Tục xin chữ đầu xuân đã trở thành hoạt động văn hóa của người dân Thủ Đô, lễ hội này đã góp phần làm sống lại một nét văn hóa truyền thống lành mạnh, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật thư pháp Việt Nam, cũng như khơi dậy tinh thần hiếu học đặc biệt ở giới trẻ.

Rất nhiều bạn trẻ sinh viên, học sinh đến Hội chữ xuân Canh Tý 2020 để xin chữ. Ảnh: Tùng Dương.

Rất nhiều bạn trẻ sinh viên, học sinh đến Hội chữ xuân Canh Tý 2020 để xin chữ. Ảnh: Tùng Dương.

52 ông đồ viết thư pháp tại hội xuân năm nay được xét tuyển và khảo tuyển thực tế, sẽ đem lại những bức thư pháp giá trị cho những người đến xin chữ.

Tại hội xuân còn trưng bày 52 bức thư pháp chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ với chủ đề “Thành Đức” với mong muốn giới thiệu những giá trị tốt đẹp của truyền thống hiếu học, hiếu nghĩa, tôn sư trọng đạo, tôn trọng hiền tài.

Những tác phẩm trưng bày lần này mang hơi thở của cuộc sống đương đại, những giá trị văn hóa đó sẽ góp phần nuôi dưỡng tình yêu đối với di sản, với văn hóa dân tộc của thế hệ trẻ, góp phần phát triển Giáo dục “Thành Đức, Đạt Tài”.

Tại đây còn tái hiện không gian giáo dục thi cử truyền thống, không gian sĩ tử đi thi, làng sĩ tử…và nhiều trò chơi dân gian văn hóa truyền thống.

Hội chữ Xuân Canh Tý 2020 diễn ra từ 18/1 đến 5/2 (24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến 12 tháng Giêng năm Canh Tý).

Một số hình ảnh tại Hội chữ Xuân Canh Tý 2020.

Hội chữ Xuân Canh Tý 2020 và triển lãm thư pháp “Thành Đức” tại Hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Ảnh: Tùng Dương.

Hai sinh viên Quốc phòng trên đường về nhà ăn Tết cũng ghé qua Hội chữ xuân Canh Tý 2020 để xin chữ. Ảnh: Tùng Dương.

Điệu múa nghê cổ truyền tại Hội chữ xuân Canh Tý 2020. Ảnh: Tùng Dương.

Những tiết mục múa tại Hội chữ xuân Canh Tý 2020. Ảnh: Tùng Dương.

Nhà Thư pháp trẻ Ngọc Đình đang trình diễn viết thư pháp tại Hội chữ xuân Canh Tý 2020. Ảnh: Tùng Dương.

Nhà Thư pháp Nguyễn Đức Lợi đang trình diễn thư pháp tại Hội chữ xuân Canh Tý 2020. Ảnh: Tùng Dương.

Hai chữ Thành Đức được viết tại Hội chữ xuân Canh Tý 2020. Ảnh: Tùng Dương.

Khách tham quan Hội chữ xuân Canh Tý 2020 đang xin chữ các ông đồ. Ảnh: Tùng Dương.

Các ông đồ đang tặng chữ cho du khách tại Hội chữ xuân Canh Tý 2020. Ảnh: Tùng Dương.

Hoạt động viết chữ tại Hội chữ xuân Canh Tý 2020. Ảnh: Tùng Dương.

Các ông đồ năm nay đều được ban tổ chức tuyển chọn kỹ lưỡng. Ảnh: Tùng Dương.

Khu triển lãm Thư pháp tại Hội chữ xuân Canh Tý 2020. Ảnh: Tùng Dương.

Không gian tái hiện cảnh sĩ tử vinh quy bái tổ về làng. Ảnh: Tùng Dương.

Khu vực tái hiện cảnh lều trõng đi thi xưa kia của các sĩ tử. Ảnh: Tùng Dương.

Khách đến tham quan Hội chữ xuân Canh Tý 2020 đang xin chữ ông đồ. Ảnh: Tùng Dương.

Các ông đồ viết thư pháp tại Hội chữ xuân Canh Tý 2020. Ảnh: Tùng Dương.

Rất nhiều các bạn trẻ, học sinh cũng đến Hội chữ xuân Canh Tý 2020 để xin chữ. Ảnh: Tùng Dương.

Tùng Dương

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/van-hoa/tham-hoi-chu-xuan-canh-ty-2020-post206339.gd