Thăm hỏi, chia buồn với gia đình có nạn nhân thương vong do dông lốc tại Thạch Thành

Sáng nay (15-6), huyện Thạch Thành đã cử đoàn công tác tới thăm hỏi, chia buồn với gia đình anh Lê Văn Lợi, thôn Hoàng Thành, xã Thành Hưng có con trai bị tử vong, vợ và người con khác bị thương do dông lốc gây sập mái nhà bếp.

Giông lốc đã làm sập mái nhà bếp khiến 3 người thương vong

Theo báo cáo của UBND xã Thành Hưng, vào chiều 14-6, một trận dông lốc lớn đã xảy ra trên địa bàn huyện Thạch Thành. Gió mạnh đã làm sập mái nhà bếp của hộ gia đình anh Lê Văn Lợi, thôn Hoàng Thành, xã Thành Hưng. Lúc này, trong nhà bếp có vợ anh Lợi là chị Trần Thị Cúc cùng hai con trai sinh đôi 3 tuổi.

Do không kịp tránh nên phần mái nhà bếp đã sập xuống đè lên người 3 mẹ con chị Cúc. Hậu quả, cháu Lê Tấn Dũng đã tử vong. Chị Trần Thị Cúc bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành. Cháu bé còn lại chỉ bị thương nhẹ.

Các ban, ngành, đoàn thể của huyện Thạch Thành tới chia buồn, động viên gia đình anh Lê Văn Lợi

Sáng nay (15-6), ông Nguyễn Đình Tam, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn, mất mát ổn định cuộc sống. Đoàn công tác của UBND huyện, Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ huyện, UBND xã Thành Hưng và các đoàn thể cũng đã kịp thời có những sự hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân, đồng thời tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ, hỗ trợ trong thời gian tới.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thành hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ kịp thời hỗ trợ gia đình theo quy định.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/tham-hoi-chia-buon-voi-gia-dinh-co-nan-nhan-thuong-vong-do-dong-loc-tai-thach-thanh/120266.htm