Thăm hỏi, chia buồn gia đình nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Hưng Yên

Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ các gia đình nạn nhân thiệt mạng với số tiền 5 triệu đồng một nạn nhân.

Hiện tường vụ tai nạn. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)

Hiện tường vụ tai nạn. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)

Chiều tối 25/7, Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết xảy ra trưa cùng ngày, tại huyện Ân Thi, Hưng Yên.

Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ các gia đình nạn nhân thiệt mạng với số tiền 5 triệu đồng một nạn nhân.

Qua xác minh bước đầu của cơ quan chức năng, vụ va chạm giữa xe đầu kéo biển kiểm soát 15C-341.69, rơmooc biển kiểm soát 15R-09227 và ôtô khách 24 chỗ (trên xe có 8 người) biển kiểm soát 89B-00924, đã khiến 2 người bị thiệt mạng là: chị Nguyễn Thị Kiều, sinh năm 1992, trú thôn Đào Xá, xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên và bà Chu Thị Hường, sinh năm 1965, trú xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Số người còn lại trên xe khách bị thương xây xát nhẹ, sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu đều không nguy kịch và đã xuất viện.

Trước đó, như tin VietnamPlus đã đưa, vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 25/7, tại Km 7+350 ngã tư đèn đỏ đường nối 2 cao tốc (Hà Nội-Hải Phòng và Cầu Giẽ Ninh Bình) giao cắt với Quốc lộ 38 mới, thuộc địa phận thôn Bình Hồ, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát 15C-341.69, rơmooc biển kiểm soát 15R-09227 do anh Bùi Văn Hùng, sinh năm 1989 ở xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, điều khiển hướng cầu Hưng Hà đi lối rẽ vào đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Đến địa điểm trên đâm vào ôtô khách 24 chỗ biển kiểm soát 89B-00924. Vụ va chạm mạnh đã làm 2 hành khách trên xe tử vong tại chỗ, 2 xe bị hư hỏng nặng.

Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Đinh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tham-hoi-chia-buon-gia-dinh-nan-nhan-vu-tai-nan-tham-khoc-o-hung-yen/653686.vnp