Thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ chống buôn lậu

Đoàn công tác của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia) vừa đến tỉnh Kiên Giang thăm hỏi, động viên và trao 5 phần quà tặng 5 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Kiên Giang) bị thương trong khi làm nhiệm vụ chống buôn lậu.

Trước đó, rạng sáng 28-4, tổ trực chốt phòng, chống dịch Covid-19 gồm 7 đồng chí đang làm nhiệm vụ gần cột mốc 314 (phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên) khu vực tiếp giáp biên giới Việt Nam và Campuchia thì phát hiện khoảng 200 đối tượng vừa vác, vừa đẩy các bè thuốc lá (khoảng 250 thùng) đi từ hướng biên giới vào gần vị trí của chốt trực. Lực lượng chức năng đã khống chế được hai đối tượng, thu giữ 5 thùng thuốc, nhưng bị số đông đối tượng còn lại dùng gậy, dao để đánh, dùng đá ném vào lực lượng, cướp lại 4 thùng thuốc và đẩy tất cả số thuốc lá trên đường vận chuyển về lại bên kia biên giới. Hậu quả, 5 cán bộ, chiến sĩ đã bị thương, lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức đưa người bị thương đến Trung tâm y tế TP Hà Tiên điều trị.

Trong ngày 29-4, Công an TP Hà Tiên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tiến hành điều tra.

ANH VIỆT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/tham-hoi-can-bo-chien-si-bi-thuong-khi-lam-nhiem-vu-chong-buon-lau-616986