Thăm hỏi các nạn nhân vụ xe khách rơi xuống sông làm 1 người chết, 8 người bị thương

Giám đốc Công an Thanh Hóa đã thăm hỏi, động viên người bị nạn, động viên các hành khách đi trên chuyến xe, chỉ đạo lực lượng bố trí phương tiện cho những hành khách có nhu cầu đi tiếp hành trình hoặc quay lại quê.

Khoảng 5h sáng nay 4-6, tại km 377 +642 QL1, xã Mai Lâm Tĩnh Gia, Thanh Hóa, xe khách BKS 98B-021.48 bất ngờ va vào thành cầu Hổ sau đó rơi xuống sông Đò Trại.

Vụ tai nạn làm bà Vũ Thị Ngân (SN 1941 , trú ở Yên Thế, Bắc Giang) chết tại chỗ;. Ngoài ra còn có 8 người bị thương gồm ông Trần Văn Bư (SN 1965, trú ở Cái Bè, Tiền Giang); Đặng Văn Hùng (SN 1972; Lê Văn Tùng, (SN 1989); Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982); Lê Thị Dung (SN 1964); Bùi Thủy Tiên (SN 2008); Vũ Văn Lực (SN 1992, trú ở Diễn Châu, Nghệ An); Thân Nhân Trường (SN 1969, trú ở Tân Châu, Tây Ninh).

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT, Công an huyện đã đập cửa kính, đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời phân luồng, hướng dẫn giao thông.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng tìm kiếm, cấp cứu người bị nạn, trục vớt phương tiện...

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng tìm kiếm, cấp cứu người bị nạn, trục vớt phương tiện...

Trực tiếp, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng tìm kiếm, cấp cứu người bị nạn, trục vớt phương tiện; khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; tham mưu cho Ban An an toàn giao thông tỉnh thăm hỏi, động viên người bị nạn.

Giám đốc Công an Thanh Hóa đã thăm hỏi, động viên người bị nạn, động viên các hành khách đi trên chuyến xe, chỉ đạo lực lượng bố trí phương tiện cho những hành khách có nhu cầu đi tiếp hành trình hoặc quay lại quê.

Giám đốc Công an Thanh Hóa đã thăm hỏi, động viên người bị nạn, động viên các hành khách đi trên chuyến xe bị nạn.

Ngay sau khi tai nạn, lực lượng chức năng cũng đã lấy mẫu máu, nước tiểu của lái xe để xét nghiệm. Những người bị thương ngay sau khi đưa ra khỏi xe được đưa lên xe cấp cứu đưa tới bệnh viện.

Những người bị xây xước nhẹ được bố trí một góc ngồi định thần. Hành lý trên xe được các cán bộ Công an cẩn thận thu gọn xếp riêng tránh thất lạc, mất mát.

Tại hiện trường, lực lượng đã phong tỏa khu vực xảy ra tai nạn vì dầu trong xe chảy ra rất nhiều. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cùng đội thợ lặn mò tìm dưới sông để tìm kiếm xem còn nạn nhân nào rơi xuống sông hay không.

Lực lượng Công an Thanh Hóa tham gia cứu hộ tại hiện trường.

Danh tính lái xe khách được xác định là Lê Văn Tùng, SN 1989, trú huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Lê Văn Tùng cũng bị thương nhẹ, tỉnh táo. Tùng cho biết, phương tiện trên đi từ huyện Tân Yên, Bắc Giang đi phía Nam, Tùng bắt đầu lái xe từ lúc 1h sáng, trước đó, có lái xe khác cầm lái. Khi đi đến địa phận trên, do Tùng buồn ngủ nên khiến xe mất lái, lao xuống sông.

Liên quan đến vụ TNGT trên, sáng 4-6, đại diện Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở GTVT Bắc Giang) cho biết, chiếc xe khách BKS 98B-021.48 của nhà xe Hùng Thuần (có địa chỉ tại xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Chiếc xe khách gặp nạn được trục vớt từ dưới sông.

"Chiếc xe được đăng ký kinh doanh vận tải hành khách từ tháng 10/2018 theo tuyến Bến xe phía nam huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đi Bến xe Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh). Chiếc xe được chấp thuận hoạt động 3 chuyến/tháng. Tại bến xe phía nam Hiệp Hòa sẽ xuất bến vào lúc 21h các ngày mồng 1, 13, 25 Âm lịch hàng tháng, còn tại bến xe Tây Ninh sẽ xuất bến vào lúc 15h các ngày mồng 4, 6, 28 Âm lịch.

Thợ lặn tham gia cứu hộ.

Tính đến thời điểm sau 2h54' ngày 4-6, thiết bị giám sát hành trình của chiếc xe đã bị ngắt kết nối, không truyền dữ liệu về hệ thống quản lý", đại diện Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái Bắc Giang cho biết.

Cũng theo vị đại diện này, chiếc xe đã xuất bến đúng giờ và chạy đúng lộ trình cho phép trước khi xảy ra tai nạn đáng tiếc tại địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Phương Thủy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/giam-doc-cong-an-thanh-hoa-tham-hoi-nan-nhan-vu-xe-khach-roi-xuong-song-547874/