Thảm họa sóng thần Indonesia: Số người chết tăng nhanh tới 168 người

Cho tới thời điểm này, ít nhất 168 người đã thiệt mạng và 745 người bị thương sau khi sóng thần xảy ra ở Indonesia, các quan chức cho biết ngày 23.12.

Hơn 30 người vẫn đang mất tích sau vụ phun trào núi lửa. Cột sóng cao đổ vào các bãi biển quanh eo biển Sunda, giữa các đảo Java và Sumatra, khoảng 21h30 tối 22.12 theo giờ địa phương, đã phá hủy 430 ngôi nhà, 9 khách sạn và 10 tàu.

Các ngôi nhà đã bị cuốn đi bởi làn sóng cao hơn 20m đổ xuống bờ biển vào tối 22.12, sau khi núi lửa phun trào. Ảnh: AP

Chính quyền Indonesia cho biết họ vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân sau vụ sóng thần xảy ra ở eo biển Sunda. Trong ảnh, người dân kiểm tra thiệt hại đối với ngôi nhà của họ trên bãi biển Carita. Ảnh: AFP

Các gia đình đã khảo sát thiệt hại sáng nay sau khi ít nhất 168 người thiệt mạng trong trận sóng thần ở Indonesia.

Hiện trường sau sóng thần ở Indonesia.

Các nhà khoa học cho biết sóng thần xảy ra là do vụ phun trào Anak Krakatau, một hòn đảo núi lửa hình thành trong nhiều năm từ núi lửa Krakatau gần đó.

Giới chức Indonesia dự đoán có thể sẽ còn các đợt sóng thần mới trong vài ngày tới do núi lửa Anak Krakatau vẫn còn hoạt động.

Nguyễn Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tham-hoa-song-than-indonesia-so-nguoi-chet-tang-nhanh-toi-168-nguoi-648215.ldo