Thảm họa nhan sắc gây tranh cãi của 5 Hoa hậu Việt Nam và quốc tế

Mặc dù chiến thắng ở các cuộc thi sắc đẹp nhưng 5 Hoa hậu dưới đây không được đánh giá cao về nhan sắc. Trái lại, các Hoa hậu bị khán giả và giới phê bình chê bai thậm tệ.

Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017

Cách đây vài ngày, người đẹp Lê Âu Ngân Anh đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2017. Tuy nhiên chiến thắng của cô vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội. Nhiều ý kiến thẳng thừng chê bai và so sánh nhan sắc của cô không có gì nổi bật, đặc biệt nhiều nghi vấn cho rằng trước khi trở thành Hoa hậu, cô tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang nhan sắc.

Nhan sắc của Tân Hoa Hậu Đại Dương 2017 bị khán giả chê bai dữ dội.

Những hình ảnh cũ của Lê Âu Ngân Anh bị đem ra so sánh cho thấy sự khác biệt về nhan sắc trước và sau khi đăng quang.

Hoa hậu Michigan 2016

Hoa hậu Michigan 2016 Arianna Quan, người đẹp gốc Hoa này bị chỉ trích tơi tả vì nhan sắc quá xấu. Cô sở hữu đôi mắt nhỏ, gương mặt già và vóc dáng thiếu cân đối. Việc cô lọt vào chung kết và trở thành Hoa hậu được xem là điều kỳ diệu khó tin.

Cận cảnh nhan sắc bị ném đá của Hoa Hậu Michigan 2016.

Hoa hậu Trái đất Nhật Bản 2015

Ayano Yama – Hoa hậu Trái đất Nhật Bản 2015 có nhan sắc kém nổi bật. Tổng thể gương mặt của người đẹp không hài hòa. Dù được trang điểm kỹ lưỡng nhưng vẫn lộ rõ nhược điểm làn da không mịn màng, thiếu sức sống. Đôi mắt xếch cùng hàm răng thô khấp khểnh khiến nụ cười của cô trở thành nỗi ám ảnh cho người xem.

Hoa Hậu Trái đất 2015 - Ayano Yama đăng quang sở hữu nụ cười gây ám ảnh.

Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2014

Rira Hongo từng gây xôn xao dư luận khi đạt giải Hoa hậu quốc tế Nhật Bản 2014. Cô cũng là một trong những thảm họa nhan sắc bị ném đá kịch liệt. Nhiều nhận xét cho rằng nhan sắc của cô không khác gì búp bê bị hư vì biểu cảm thô cứng.

Cư dân mạng Nhật Bản nhận xét nhan sắc của cô như búp bê phiên bản lỗi

Hoa hậu Trùng Khánh, Trung Quốc 2012

Năm 2012, người đẹp Trần Siêu Nhiếp vượt qua nhiều thí sinh để chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Trùng Khánh 2012. Tuy nhiên cô vấp phải nhiều tranh cãi, nhiều lời nhận xét cho rằng cô không xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu. Trước làn sóng phản đối, Ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc đã cho phép Trùng Khánh triển khai thêm một cuộc thi nữa để tìm ra những người đẹp xứng đáng hơn. Tuy nhiên, thứ hạng các Hoa hậu và Á hậu không thay đổi và vẫn được cấp phép dự thi Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc.

Lan Phương

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/tham-hoa-nhan-sac-gay-tranh-cai-cua-5-hoa-hau-viet-nam-va-quoc-te-248036/