Thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất Ấn Độ trong 100 năm cướp 324 sinh mạng

Trận lũ kinh hoàng quét qua nhiều ngôi làng, gây sạt lở đất và cướp đi sinh mạng của ít nhất 324 người. Con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng.

Bang miền Nam Kerala, một trong những điểm đến du lịch của Ấn Độ, phải hứng lượng mưa nhiều nhất trong 90 năm qua. Hàng ngàn ngôi nhà ở Kerala bị nước lũ phá hủy, buộc 150.000 người phải sơ tán.

Ấn Độ đã điều các đơn vị quân đội đến Kerala và những bang miền Nam khác bị ảnh hưởng bởi lũ lụt để tiến hành công tác cứu hộ. Thị trấn Chengannur ở phía nam bang Kerala, Ấn Độ “trông như một hòn đảo với những ngôi nhà, ôtô chìm trong nước bùn và những cây dừa bị đổ”, một người dân nói với Reuters khi được cứu bởi trực thăng.

Những ngôi nhà ngập trong biển nước.

Trận lũ kinh hoàng quét qua nhiều ngôi làng, gây sạt lở đất và cướp đi sinh mạng của ít nhất 324 người. Con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng. Đây được cho là “thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất lịch sử Ấn Độ trong vòng 100 năm qua”, Pinarayi Vijayan, thủ hiến bang Kerala, nhận định.

Theo Cơ quan thời tiết Ấn Độ, bang Kerala có mưa nhiều hơn mức trung bình khoảng 1/3 trong mùa gió mùa năm nay. Ông Vijayan khẳng định đây là trận lũ tồi tệ nhất trong 1 thế kỷ qua.

Đường phố hư hỏng. Giới chức ước tính khoảng 10.000 km đường bộ đều ngập nước hoặc bị chôn vùi do sạt lở. Sân bay quốc tế tại thành phố Cochin đóng cửa tới ngày 26/8. Hơn 220.000 trở thành vô gia cư chỉ trong vòng 9 ngày từ khi mưa lớn bắt đầu.

Bà Krishna Jayan, một người dân may mắn thoát được trận lũ ở TP Cochin, kể bà đang ngủ ở nhà thì được bạn đánh thức. "Tôi mở cửa và nước tràn vào nhà. Khi chúng tôi bước ra đường, mực nước đã sâu đến cổ" - bà Krishna nói.

Theo lời bà, người dân địa phương đã cột dây dọc theo con đường để giúp mọi người vượt qua biển nước. Nhờ vậy, bà Krishna và bạn mới đến được một chiếc xe buýt và sống sót. Một người đàn ông 33 tuổi tên Shabbir Saheel nói ông phải cõng con gái 2 tuổi trên vai lội qua những con đường ngập lụt để đến nơi an toàn.

Kerala là một điểm du lịch nổi tiếng với những bãi biển và đồi cỏ nhiệt đới. Tuy nhiên, năm nay, lượng mưa lớn kỷ lục đang làm tan hoang khu vực này. Mạng di động không hoạt động khiến nỗ lực phối hợp cứu hộ gặp nhiều trở ngại. Nhiều người dân sử dụng mạng xã hội để kêu cứu. “Gia đình tôi và hàng xóm đang bị kẹt vì lũ ở Alappuzha”, Ajo Varghese đăng trên Facebook. “Chúng tôi không có nước, thức ăn. Làm ơn hãy giúp chúng tôi”.

Anh Huy (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/quoc-te/tham-hoa-lu-lut-toi-te-nhat-an-do-trong-100-nam-cuop-324-sinh-mang