Thảm họa kép ở Indonesia: Số người chết vượt 1.200

Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 2/10 đã chỉ thị triển khai thêm lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể nạn nhân của thảm họa kép động đất-sóng thần, trong lúc con số người chết chính thức đã lên tới hơn 1.200 người.

Cảnh hoang tàn ở Palu sau thảm họa kéo động đất-sóng thần hồi tuần trước (Nguồn: AFP).

Phần lớn số người chết được phát hiện ở thành phố nhỏ Palu, cách thủ đô Jakarta 1.500 km về phía Đông Bắc, tuy nhiên một số khu vực khác cũng bị ảnh hưởng bởi trận động đất 7,5 độ Richter hôm thứ Sáu tuần trước, khiến nhiều người quan ngại rằng số người chết sẽ còn tăng.

“Có nhiều ưu tiên mà chúng ta phải thực hiện, và đầu tiên là sơ tán, tìm kiếm và cứu các nạn nhân”- Tổng thống Widodo nói trong cuộc họp chính phủ nhằm khắc phụ thảm họa vừa qua.

Cùng ngày, cơ quan cứu hộ Indonesia cho hay con số người chết sau thảm họa kép đã lên tới 1.234 người. Tổ chức Chữ Thập Đỏ thì nói rằng tình trạng hiện nay là “thảm kịch”, sau khi các đội tìm kiếm của họ tiếp cận khu vực Donggala - phái Bắc Palu - và nhận thấy rằng nơi đây cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Có 4 khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Indonesia, trong đó tổng số nạn nhân là 1,4 triệu người. Chính phủ Indonesia đã chỉ thị phân phát hàng viện trợ bằng đường hàng không đến các vùng bị ảnh hưởng, tuy nhiên tình trạng tuyệt vọng vẫn hiển hiện rõ trên từng tuyến phố ở Palu.

Trong bối cảnh nhà cửa bị hư hại, không có đủ nước uống, lương thực...đã xảy ra tình trạng cướp bóc và ăn trộm đồ ở nhiều khu vực của Palu. Cảnh sát đã được triển khai tới khu vực này, nhưng không can thiệp. Chính phủ cho hay các nạn nhân của thảm họa có thể lấy bất cứ thứ gì, và các cửa hiệu sẽ được đền bù sau.

K.D.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/tham-hoa-kep-o-indonesia-so-nguoi-chet-vuot-1200-tintuc418806