Thảm họa hàng không Indonesia: Vì sao Boeing 737 của Lion Air mới mua đã rơi?

Chuyến bay Indonesia chở theo 189 người rơi trên biển khi đang trên đường tới đảo Sumatra vào hôm 29-10 là lần đầu tiên một thảm họa xảy ra với chiếc Boeing 737 MAX 8. Điều đặc biệt là chiếc máy bay này mới chỉ được đưa vào sử dụng trong hơn 2 tháng.

Chiếc Boeing 737 MAX 8 vừa được Boeing bàn giao cho Lion Air hồi tháng 8 và mới trải qua khoảng 800 giờ bay đã gặp nạn vào ngày 29-10.

Theo chuyên gia hàng không Gerry Soejatman, máy bay cũ có khả năng gặp tai nạn cao nhất nhưng xác suất một chiếc máy bay mới gặp tai nạn cũng cao không kém do các vấn đề kĩ thuật trong quá trình sản xuất chỉ được lộ ra sau khi đã sử dụng khoảng 3 tháng.

Cùng lúc đó, biên tập viên tạp chí hàng không The Air Current, ông Jon Ostrower cũng nhận định rằng, có rất nhiều yếu tố khác nhau có thể dẫn đến một tai nạn như vậy như thời tiết, lỗi con người và môi trường xung quanh.

737 MAX 8 là mẫu máy bay thuộc dòng sản phẩm MAX của Boeing, vốn thường được khen ngợi bởi khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chở theo nhiều hành khách.

Chiếc Boeing 737 MAX 8 đầu tiên được xuất xưởng vào tháng 12-2015 và một tháng sau nó bước vào bay thử nghiệm. Chiếc máy bay này có tầm hoạt động 6.600km và chở được 210 người.

Chuyến bay thương mại đầu tiên của Boeing 737 MAX 8 diễn ra vào tháng 5-2017 bởi hãng hàng không Malindo của Malaysia với lộ trình từ Kuala Lumpur đến Singapore.

Dòng MAX đã chứng minh bản thân là loại máy bay thương mại bán chạy nhất trong lịch sử Boeing và phiên bản 8 cũng không phải ngoại lệ khi nó đã được đặt mua từ hãng hàng không giá rẻ như Sunwing Airlines của Canada đến hãng hàng không hạng sang như Corendon Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng cộng 4700 đơn đặt hàng cho Boeing 737 MAX 8 đã được ghi nhận mặc dù mẫu máy bay này mới chỉ xuất hiện được chưa tới 3 năm.

Vào năm 2017, Boeing từng phải ngừng bay thử 737 MAX 8 do công ty sản xuất động cơ Safran của Pháp đã phát hiện ra vấn đề chất lượng trong một vài tua-bin của chiếc máy bay.

Trước vụ tai nạn ở Indonesia, một vụ việc đáng chú ý duy nhất liên quan đến 737 MAX 8 đó là khi việc chiếc máy bay của Jet Airways đâm phải chim khi bay từ Mumbai đến Chennai, Ấn Độ. Không có hành khách nào bị thương và chiếc máy bay hạ cánh khẩn cấp an toàn.

Boeing cho biết, họ sẵn sàng hợp tác để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn ở Indonesia

Đặng Vũ (Theo RT, BBC)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-tham-hoa-hang-khong-indonesia-vi-sao-boeing-737-cua-lion-air-moi-mua-da-roi/788075.antd