Thảm họa cầu sập ở Italy nhìn từ trên không

Một đoạn video quay từ trực thăng của lính cứu hỏa Italy công bố hôm qua (14/8) đã cho thấy hình ảnh cây cầu bị sập tại thành phố cảng Genoa, làm hàng chục người thiệt mạng.

Lính cứu hỏa đã làm việc liên tục tại hiện trường để tìm kiếm người sống sót cũng như các thi thể của những người xấu số trong đống đổ nát của phần cầu cao 50 mét bị sập. Thảm họa xảy ra khi có khoảng 35 xe cộ đang đi trên cầu và bị rơi xuống mái của nhà kho và các tòa nhà bên dưới.

Ít nhất 35 người có thể đã thiệt mạng – hãng tin ANSA của Italy cho biết khi trích nguồn tin từ lực lượng cứu hỏa.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã tới thăm hiện trường vụ sập cầu.

Cây cầu trên do kiến trúc sư Riccardo Morandi thiết kế và xây dựng năm 1968. Đây được xem là cây cầu dây văng đầu tiên ở châu Âu.

Thứ trưởng Giao thông và Cơ sở hạ tầng Italy, ông Edoardo Rixi, nói rằng cây cầu này có thể sẽ bị phá hủy hoàn toàn sau sự cố trên, đồng thời ông tuyên bố sẽ tìm ra người chịu trách nhiệm của vụ việc.

Hải Yến -Theo Sputnik/Guardian

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tham-hoa-cau-sap-o-italy-nhin-tu-tren-khong-3944576-d.html