Thăm Hàn Quốc

Tới nay, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia giàu có trên thế giới. Nằm trên bán đảo Triều Tiên, quốc gia Đông Á này có chung đường biên giới trên bộ duy nhất với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, phía đông giáp với biển Nhật Bản và phía tây là Hoàng Hải.

Phục dựng lễ hội truyền thống.

Phục dựng lễ hội truyền thống.

Đất nước Hàn Quốc trải rộng 100.032 km2, dân số 50 triệu người. Từ thời đồ đá cũ, tại Bán đảo này đã có cư dân sinh sống. Điều đó đã hình thành nên một nền văn hóa gốc rễ, giàu truyền thống và bản sắc. Trải qua nhiều nỗ lực phấn đấu, tới nay Hàn Quốc đã là nền kinh tế trong số 20 nền kinh tế lớn của thế giới.
Không chỉ giàu có, người Hàn Quốc còn ảnh hưởng lớn tới thế giới qua nhwunxg hoạt động văn hóa, trong đó phải kể đến phim ảnh, âm nhạc, thời trang. Người ta gọi đó là “Làn sóng Hàn Quốc”, nó tác động mạnh mẽ tới giới trẻ châu Á, không ngoại trừ cả châu Âu, Bắc Mỹ.

Địa hình Hàn Quốc phân hóa thành 2 vùng rõ rệt: vùng rừng núi chiếm khoảng 70% diện tích nằm ở phía đông; vùng đồng bằng duyên hải ở phía Tây và Nam. Bãi bồi ven biển Saemangeum là bãi nổi ven biển lớn thứ hai thế giới.

Tuy không có những đồng bằng rộng lớn, nhưng các vùng đất thấp của Hàn Quốc đều rất màu mỡ. Đồng bằng quan trọng nhất là đồng bằng Sông Hán nằm xung quanh Seoul, Pyeongtaek ven biển phía tây nam của Seoul, các lưu vực sông Geum Sông, Sông Nakdong, và Yeongsan và Honam ở phía tây nam. Cùng đó còn là dải đồng bằng hẹp ven biển chạy dọc theo bờ biển phía đông.

Hàn Quốc là đất nước của những hòn đảo, với khoảng 3.000 hòn đảo, chủ yếu là nhỏ và không có người ở, nằm ngoài bờ biển phía tây và phía nam đất nước. Đảo Jeju là đảo lớn nhất đất nước, với diện tích 1.845 km². Trên đảo có ngọn núi cao nhất của Hàn Quốc: Hallasan- ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động, với độ cao 1.950 m so với mực nước biển.

Khí hậu Hàn Quốc có hai mùa tương đối rõ rệt. Mùa hè thường xuyên xuất hiện những cơn mưa nặng hạt, mùa mưa được người Hàn Quốc gọi là “Jangma”. Nhưng mùa hè xứ Hàn thường trôi qua rất nhanh, còn lại là mùa đông kéo dài. Mùa đông giá rét, nhiệt độ thường xuyên dưới 0°C. Những trận mưa tuyết trắng trời đem đến cho đất nước vẻ đẹp lãng mạn. Vào mùa này, du khách khắp nơi trên thế giới tìm đến Hàn Quốc để tận hưởng không gian lộng lẫy không phải nơi nào cũng có được.

Trong thành phần dân cư Hàn Quốc thì người Triều Tiên chiếm đại đa số. Dân tộc thiểu số duy nhất là một bộ phận nhỏ người gốc Hoa. Tuy nhiên, sau này người từ nhiều nước tới Hàn Quốc làm việc, tạo thành những cộng đồng nhỏ, trong đó có người Việt Nam, Philippines, Hoa Kỳ.

Trung tâm Thủ đô Seoul.

Hàn Quốc tự hào về hệ thống trường học hiện đại. Hệ thống giáo dục quốc gia gồm 6 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở và 3 năm trung học phổ thông. Học sinh bắt buộc phải học tiểu học và trung học cơ sở nhưng không phải trả chi phí giáo dục, ngoại trừ một khoản phí nhỏ gọi là “phí hỗ trợ hoạt động của nhà trường”. Chương trình đánh giá học sinh quốc tế - do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế thế giới (OECD) khởi xướng và chỉ đạo đã xếp hạng giáo dục khoa học của Hàn Quốc tốt thứ ba trên thế giới. Giáo dục Hàn Quốc không cởi mở như giáo dục phương Tây, mà được coi là khá khắt khe và rập khuôn, tuy rằng họ đã hình thành nền công nghiệp giáo dục của mình. Tới nay, người Hàn Quốc vẫn tự hào khi ngay từ năm 1377, đã phát minh ra phương pháp in thủ công. Người ta cũng tự hào về một đài quan sát cao 9,4 mét được xây dựng từ năm 634.

Hàn Quốc có một nền thể thao tương đối mạnh ở châu Á và đang từng bước tiến tới xếp hạng của thế giới. Những môn thể thao thế mạnh của đất nước này là Taekwondo, bóng đá (từng xếp hạng tư thế giới tại World Cup 2002). Cách đây 20 năm, năm, năm 1988 Hàn Quốc đăng cai tổ chức Thế vận hội Mùa hè 1988, quốc gia này được xếp hạng 4, với 12 huy chương vàng, 10 bạc và 11 đồng. Tại Thế vận hội Mùa đông 2010, các đội tuyển Hàn Quốc giành tổng cộng 14 huy chương (gồm 6 vàng, 6 bạc và 2 đồng) trên tổng số 45 huy chương (23 vàng, 14 đồng và 8 bạc).

Công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc tới nay đã có vị trí vững chắc trong làng điện ảnh thế giới. Kể từ thành công của phim Shiri 1999, điện ảnh Hàn Quốc đã có những bước tiến vượt trội. Hiện Hàn Quốc là một trong số ít những nước mà các sản phẩm của Hollywood không có mấy ảnh hưởng. Người Hàn vẫn thích xem phim Hàn hơn là phim đến từ Hollywood.

Thành công của điện ảnh Hàn Quốc khiến Hollywood cũng phải chú ý, chủ động hợp tác, kinh doanh. Tại nhiều nước châu Á, phim Hàn Quốc chiếm được cảm tình rộng rãi. Đó là những bộ phim cổ trang có cốt truyện hay, dẫn dắt bằng nhiều tình tiết độc đáo. Là những bộ phim tình cảm có phần sướt mướt, cốt truyện không khác nhau nhiều và người xem có thể đoán trước được kết cục nhưng vẫn say mê. Diễn viên Hàn Quốc thường trẻ, đẹp, ăn mặc hấp dẫn. Đó chính là yếu tố quan trọng trong quá trình chinh phục khán giả trong và ngoài nước.

Một ban nhạc nam Xứ Hàn.

Âm nhạc Hàn Quốc trong vòng hơn 1 thập kỷ qua cũng làm mưa làm gió thị trường âm nhạc châu Á. Tới nay, khái niệm “K-Pop” không còn gì xa lạ, nó được viết tắt của Korean Pop- có nghĩa là Pop Hàn Quốc. Năm 2012, người Hàn gây sốt trên thế giới với điệu nhảy ngựa trong ca khúc “Gangnam Style” của ca sĩ PSY, đạt hơn 3 tỷ lượt xem trên Youtube. Rất nhiều ban nhạc “trai xinh, gái đẹp” Hàn Quốc gây được tiếng vang lẫn doanh thu, trong đó phải kể đến BIGBANG, DBSK, Girls’ Generation, EXO, BTS, Super Junior, Infinite, SHINee, Twice,GFriend, Got7, T-ara, WINNER, Monsta X, Seventeen, Red Velvet.... Có nhĩa là danh sách rất dài và còn kéo dài.

Đến Hàn Quốc, người ta không thể không tới Seoul- thủ đô đất nước này. Seoul (hay còn gọi là Hán Thành), dân số hơn 10 triệu người, nhưng diện tích chỉ 605 km², đã trở thành phố lớn có mật độ dân số cao nhất thế giới (gấp 8 lần New York- Mỹ và gấp 20 lần London- Anh). Tại đây có nhiều công trình kiến trúc hiện đại, trong đó có Tòa nhà Tài chính Hàn Quốc, Tháp N Seoul và Trung tâm thương mại thế giới Seoul, Tòa nhà 63 và 6 tòa cao ốc dân dụng Tower Palace. Seoul cũng là nơi những tập đoàn siêu quốc gia đặt đại bản doanh, trong đó có Samsung, LG, Hyundai, Kia, Daewoo...

Bích Quyên (Nguồn tham khảo: Wikipedia Korea Today)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dan-toc/tham-han-quoc-tintuc412824