Tham gia workshop, chi tiền triệu mỗi tháng cho thú cắm hoa tại nhà

Mỗi tháng, Thanh Tú đầu tư 3-4 triệu đồng cho hoa tươi tại nhà. Cô cũng sở hữu bộ sưu tập bình hoa lớn và đăng ký lớp học cắm hoa cơ bản.

 Sau ngày làm việc, Thanh Tú thường thư giãn bằng việc ngắm hoa và uống trà.

Sau ngày làm việc, Thanh Tú thường thư giãn bằng việc ngắm hoa và uống trà.

Vài năm qua, căn nhà của Thanh Tú (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chưa khi nào thiếu hoa tươi. Cứ mỗi 3-4 ngày, cô lại cắm mới một bình hoa. Hoa sen và phi yến có dáng cao, thích hợp trưng bày ở phòng khách. Trong khi đó, hoa hồng và tulip lại được cô bày ở bàn ăn hoặc các tủ trang trí.

Trở về nhà sau ngày làm việc kéo dài, Thanh Tú pha một ấm trà và bày thêm bánh ngọt bên cạnh bình hoa của mình. Vài người nhận xét đơn điệu, song cô chưa bao giờ thấy chán thú cắm hoa và uống trà.

“Hoa tươi giúp ngôi nhà trở nên sinh động và sang trọng. Ngay khi hoa tàn lụi, tôi sẽ nhanh chóng thay thế bằng bình hoa khác, giúp nhà cửa luôn tràn ngập màu sắc và hương thơm tự nhiên”, cô chia sẻ cùng Zing.

Thú cắm hoa tại nhà

“Tôi chưa từng thống kê cụ thể, chỉ có thể ước tính mình chi tiêu khoảng 3-4 triệu đồng cho hoa tươi hàng tháng”, Thanh Tú tâm sự khi được hỏi về số tiền đầu tư cho sở thích.

Mỗi loại hoa đều được Thanh Tú lựa chọn chiếc bình phù hợp, đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong căn nhà.

Cô thường mua hoa tại các cửa hàng online vì dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi. Thỉnh thoảng, khi có thời gian, cô sẽ ghé chợ hoa để lựa chọn những bông tươi với giá thành phải chăng nhất. Mỗi lần đi mua sắm như vậy, cô thường tiêu tốn khoảng một triệu đồng.

“Đối với tôi, thứ gây tốn kém nhất khi chơi hoa tại nhà đó chính là công sức giữ hoa tươi lâu. Tôi thường cho thêm một chút nước rửa bát vào bình để nước không bị nhiễm bẩn. Với những loại hoa nở nhanh như mẫu đơn, tôi sẽ bỏ một vài viên đá để khiến hoa nở chậm”, cô kể về kinh nghiệm của mình.

Không chỉ dành nhiều tâm huyết cho những bông hoa, Thanh Tú còn chịu khó tìm tòi những bộ lọ hoa đẹp đúng với sở thích.

Cô tỏ ra hào hứng khi kể về bộ sưu tập bình gốm sứ của mình, trong đó chiếm đa số là dòng gốm của Cảnh Đức Trấn.

Bình gốm của cô thường có màu xanh lam và trắng, thân bình có nhiều họa tiết đa dạng như tranh phong cảnh, hoa và chim. Mỗi chiếc bình có giá khoảng vài triệu đồng. Đặc biệt, một số bình được vẽ tay, đi kèm các chi tiết bằng đồng có thể lên tới hàng chục triệu đồng.

Thanh Tú yêu thích những chiếc bình gốm có màu men xanh lam và trắng.

Trong một nhóm mạng xã hội về nhà đẹp với hơn 2 triệu thành viên, Thanh Thủy (quận Hà Đông, Hà Nội) có hàng chục bài đăng về những bình hoa hồng do mình tự cắm. Mỗi bài viết của cô đều nhận được số lượng tương tác lớn cùng lời khen từ cộng đồng mạng.

Chia sẻ với Zing, Thanh Thủy cho biết cắm hoa vừa là đam mê, vừa là sở trường của mình.

“Với tôi, hoa tươi không chỉ làm đẹp nhà cửa, mà còn giúp làm giảm căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Khi tập trung cắm hoa, tôi sẽ không còn phải nghĩ đến điều gì khác nữa, chỉ có bản thân và hoa thôi”, cô tâm sự.

Thanh Thủy yêu thích các loại hoa hồng thân mềm và rủ.

Cũng như Thanh Tú, Thanh Thủy thừa nhận cắm hoa là thú chơi đòi hỏi sự bình tĩnh và tỉ mỉ tìm hiểu. Mỗi loại hoa đều có đặc tính riêng để sinh trưởng tốt nhất. Người chơi hoa buộc phải nắm rõ những tính chất này nếu muốn có được lọ hoa đẹp mắt, tươi tắn nhiều ngày.

“Sau khi mua hoa về, tôi sẽ ngâm dưỡng khoảng 4-6 giờ để hoa hút đủ nước, đồng thời loại bỏ gai và những lá sâu, lá thừa. Thông thường, cùng một loại hoa, tôi sẽ cắm cho khoảng 3-4 chiếc bình, mỗi bình lại có một cách tạo kiểu khác nhau”, cô kể.

Với những loài hoa hồng mềm, rủ như Golden Celebration, Abraham Darby, Thanh Thủy thường cắm vào bình cao để khoe được sự mềm mại của hoa. Cành hoa cong theo hướng nào, người cắm sẽ cắm thuận theo hướng đó, tạo cảm giác như những bông hoa đang nở rộ tự nhiên trên giàn.

Sau một ngày ngắm hoa nở trọn vẹn, đến tối, cô lại cắt bớt gốc, ngâm dưỡng tiếp và thay bình. Bước này rất quan trọng, đặc biệt là trong mùa hè vì hoa dễ bị mất nước.

Những bình hoa của Thanh Thủy mang phong cách cổ điển châu Âu, gây ấn tượng bởi nét mềm mại, màu sắc dịu dàng.

Trong khi đó, Thúy Diễm (quận 8, TP.HCM) thú nhận rằng thú chơi hoa tươi khá tốn kém so với thu nhập hiện tại, lại chóng tàn, nhưng cô vẫn sẵn sàng đầu tư cho sở thích lãng mạn này.

Mỗi tháng, cô thường chi khoảng một triệu đồng cho những bó hoa tươi. Hoa mẫu đơn và hoa hồng nhập khẩu có giá cao và không bán lẻ, cô chấp nhận mua cả bó giá vài trăm nghìn đồng chỉ vì quá thích.

Không những vậy, Thúy Diễm còn đang sở hữu bộ sưu tập gần 30 bình hoa khác nhau, chủ yếu có chất liệu gốm sứ và thủy tinh. Mỗi loại hoa mua về, cô sẽ lựa chọn chiếc bình phù hợp, chú ý về độ cao, độ rộng miệng bình cũng như phong cách cắm hoa mà mình muốn thể hiện.

“Hoa đẹp thôi vẫn chưa đủ, mà còn cần chiếc bình phù hợp để làm nổi bật vẻ đẹp ấy. Nếu có đủ không gian lưu trữ, tôi sẽ mua về thêm thật nhiều chiếc bình yêu thích”, cô chia sẻ.

Thúy Diễm không ngại chi tiền mua hoa nhập khẩu, phục vụ sở thích cá nhân.

Lớp học cắm hoa cơ bản “đắt khách”

Cách đây không lâu, Thanh Tú đăng ký một lớp học cắm hoa kéo dài 6 buổi với tổng chi phí 6 triệu đồng.

Vốn có kinh nghiệm cắm hoa từ lâu, song lớp học giúp cô biết cách phối màu hoa tốt hơn; đồng thời biết cách lựa chọn hoa tươi cùng cách chăm sóc riêng biệt với từng loài.

Cũng tìm đến các lớp học cắm hoa, Thanh Thủy cho biết mình mong muốn chia sẻ, giao lưu với những người cùng sở thích. Cô tham gia một workshop dạy cắm hoa theo phong cách English garden (vườn Anh quốc) với chi phí 500.000 đồng/buổi.

Sau mỗi buổi học, cô không chỉ làm quen được với những người bạn cùng yêu hoa, mà còn biết thêm nhiều mẹo nhỏ giúp hoa tại nhà tươi lâu, nở đều cánh và giữ hương thơm dễ chịu.

Thanh Tú tham gia lớp học cắm hoa để biết thêm về cách chọn và chăm sóc từng loại hoa.

Nhiều giáo viên workshop, lớp cắm hoa cũng chứng kiến sự gia tăng lớn đối với nhóm học viên chơi hoa tươi tại nhà.

Phạm Thủy (Hà Nội) có 3 năm kinh nghiệm đứng lớp dạy cắm hoa. Cô cho biết bên cạnh những người học chuyên sâu với mục tiêu mở cửa hàng, cũng có không ít người đăng ký đơn thuần chỉ vì sở thích trang trí nhà cửa.

Hiện tại mỗi tháng, cô dạy khoảng 20-30 học viên thuộc nhóm đối tượng này. Vào những mùa lễ hội như Tết, Giáng sinh, số lượng học viên tăng lên gấp đôi.

"Thông thường, mỗi buổi học có chi phí khoảng một triệu đồng/người, lịch học do học viên sắp xếp linh hoạt. Trong khóa học kéo dài khoảng 7 ngày, tôi sẽ dạy cắm hoa thả bình không xốp, trang trí bàn tiệc và cắm những giỏ hoa nhỏ xinh, đơn giản... Ngoài ra, học viên cũng có thể yêu cầu thêm các nội dung khác", cô nói.

Ngoài nắm được các kỹ thuật cắm hoa, lớp học cũng giúp các học viên thư giãn và sáng tạo hơn khi trang trí không gian sống của mình, Phạm Thủy cho hay.

Bích Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tham-gia-workshop-chi-tien-trieu-moi-thang-cho-thu-cam-hoa-tai-nha-post1368811.html