Tham gia 'Quỳnh búp bê', diễn viên Hải Anh vẫn không thoát khỏi cái bóng 'Hoa cỏ may'

Bộ phim Quỳnh búp bê vẫn đang gây sốt màn ảnh nhỏ nhờ nội dung và diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên. Thế nhưng, vai Thịnh của Hải Anh có phần bị 'lép vế' so với các diễn viên nữ.

Nhắc đến diễn viên Hải Anh, khán giả lập tức nhớ đến bộ phim gây thương nhớ một thời Hoa cỏ may phát sóng hồi năm 2001.

Từ bộ phim này, Hải Anh trở thành gương mặt đắt giá của các đạo diễn phim truyền hình. Anh vào vai chính của nhiều bộ phim như Đảo chắn sóng, Gió thổi qua rừng, Trò đùa số phận, Cầu vồng tình yêu

Phim Hoa cỏ may gây sốt một thời nhờ quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp của làng mẫu (bên phải là diễn viên Hải Anh)

Phim Hoa cỏ may gây sốt một thời nhờ quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp của làng mẫu (bên phải là diễn viên Hải Anh)

Nhưng bẵng đi sau đó, việc lấn sân kinh doanh thời trang, kết hôn và chăm sóc cho gia đình riêng, khiến Hải Anh bị gián đoạn nghiệp diễn xuất. Thỉnh thoảng anh có trở lại nhưng không liền mạch, cũng ít xuất hiện trên truyền thông nên khán giả càng “có cớ” để quên cậu sinh viên Thái nhà nghèo nhưng đầy ý chí của Hoa cỏ may.

Gần đây, đạo diễn Mai Hồng Phong mời anh vào vai Thịnh - một doanh nhân giàu có, đẹp trai đem lòng yêu thương Quỳnh trong phim Quỳnh búp bê. 17 năm trôi qua nhưng Hải Anh không thay đổi về vóc dáng, sự trẻ trung của một siêu mẫu điển trai ngày nào. Nhưng cùng với đó, khả năng diễn xuất của anh cũng dường như chững lại, thậm chí còn bị cho là chưa thoát khỏi “cái bóng” của Hoa cỏ may.

Gương mặt điển trai, mạnh mẽ và có phần hơi "lì" của Hải Anh rất phù hợp với tạo hình tâm lý nhân vật của Thái, giúp anh gây ấn tượng khó quên với khán giả đến tận bây giờ

Trong suốt 3 phần phim ở những thời điểm khác nhau của Hoa cỏ may, Hải Anh cũng chỉ thành công nhất ở phần 1. Sức trẻ và sự mới mẻ của một người mẫu “lấn sân” làm phim truyền hình vào vai chàng sinh viên nghèo nhiều ý chí, khiến Hải Anh không cần diễn nhiều cũng đã “ra chất”. Vẻ trầm tư, ít nói nhưng gương mặt toát lên khí chất mạnh mẽ, rất phù hợp với “tạng” của Hải Anh.

Nhiều năm sau, báo chí vẫn nhắc đến thành công của phim cũng như dàn diễn viên trẻ ngày đó đã khiến đạo diễn Lưu Trọng Ninh làm tiếp phần 3 vào năm 2014. Tuy nhiên, không hiểu vì trục trặc gì mà phải 4 năm sau, phim mới được phát sóng chính thức.

Sự gián đoạn quá lâu đã làm bối cảnh, cách xây dựng nhân vật trở nên cũ với thời điểm hiện tại.. là một trong những nguyên nhân khiến phim thất bại. Nhưng quan trọng nhất vẫn là do diễn xuất cứng của dàn diễn viên mới như Lương Giang, Nguyễn Hà, Hạnh Sino...

Hải Anh vẫn tiếp tục vào vai Thái, tạo được sự liền mạch từ phần 1 cho đến phần 3 nhưng sức hút đã không còn được như những ngày đầu. Trưởng thành và có nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống, song diễn xuất của Hải Anh vẫn thiếu cá tính, thiếu ăn nhập với bạn diễn là Na và Giang.

Trên mạng xã hội, phần đông khán giả tỏ ra thất vọng và cho rằng ký ức tươi đẹp về bộ phim đã bị chính phần ba phá vỡ. Kịch bản rời rạc, lan man, tuy có nhiều tình huống phức tạp nhưng lại khó hiểu, phi lý, thiếu logic.

Những đoạn hội thoại của Thịnh và Vũ "mặt sắt" khá khách sáo, gượng gạo

Với phim Quỳnh búp bê, sau nhiều năm trở lại, khán giả cũng kỳ vọng ở Hải Anh sẽ mang đến sự mới mẻ mà anh đã từng tạo dựng. Dù xuất hiện không nhiều nhưng những phân cảnh có Thịnh và Quỳnh đã mang đến màu sắc tươi sáng cho cuộc đời nhiều cay đắng của Quỳnh.

Trong khi các bạn diễn liên tục biến hóa, diễn xuất chân thực khiến khản giả khóc cười, oán hận… thì vai Thịnh dườn như vẫn “một màu”, rập khuôn trong biểu cảm. Mối quan hệ của Thịnh với Vũ mặt sắt (Minh Tiệp đóng) cũng khá gượng gạo, khách sáo, không đời thường như diễn biến là anh em thân thiết trong nhà.

Bên cạnh dàn diễn viên nữ quá ấn tượng, lại là nhân vật phụ nên Hải Anh cũng không có nhiều cơ hội để thể hiện vai diễn theo ý muốn

Một phần do diễn xuất của các diễn viên Thu Quỳnh, Phương Oanh, Thanh Hương… quá nổi trội nên các nhân vật nam dễ bị “lấn lướt”. Nhất là khi vai của Hải Anh chỉ là phụ, không có nhiều “đất” để đặc tả tính cách, nội tâm nhân vật như các nhân vật chính.

Cũng phải nhìn nhận, tuy có ngoại hình đẹp, gương mặt nam tính, “ăn hình” nhưng đó cũng là một bất lợi với Hải Anh. Với xuất phát điểm là người mẫu, gương mặt quen “lạnh” nên dễ bị “đóng khung” trong một tạng nhân vật. Muốn thay đổi cũng khó tạo được chuyển biến sắc nét như những diễn viên chuyên nghiệp. “Nhược điểm” này khônc chỉ gặp ở Hải Anh mà còn từng gây “cản trở” cho các diễn viên có ngoại hình người mẫu như Huỳnh Anh, Bình Minh, Quách Ngọc Ngoan…

Với xuất phát điểm là một người mẫu, lại nhiều năm bỏ bẵng phim truyền hình nên cũng dễ hiểu khi Hải Anh chưa lấy lại được "phong độ" như thời Hoa cỏ may mùa đầu tiên

Cũng tương tự như Hải Anh, nam người mẫu Bình Minh “chinh chiến” khá nhiều phim nhưng chưa thấy phim nào mà người mẫu gốc Lạng Sơn không bị phàn nàn vì diễn xuất “đơ”, giọng nói đều đều, thiếu biểu cảm. Hơn nữa, nói như một đạo diễn, với nghề diễn, ngoài tố chất bẩm sinh thì diễn viên phải trải qua những va đập của đời sống. Khi đã trải qua rồi, có khi không cần diễn nó cũng “ra”.

Phải chăng, việc chỉ coi phim ảnh là đam mê thứ hai, lại có một cuộc sống êm đềm, sự nghiệp nhiều thuận lợi nên những người mẫu như Hải Anh, Bình Minh… cũng khó “sống chết” với nghề như các diễn viên chuyên nghiệp? Và vì thế, thành công thực sự trong nghề diễn, họ cũng chưa thể chạm tới?

Minh Nhật

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/tham-gia-quynh-bup-be-dien-vien-hai-anh-van-khong-thoat-khoi-cai-bong-hoa-co-may-20181109130012177.htm