Bắt đối tượng truy nã về hành vi 'mua bán trẻ em' sang Trung Quốc

Phủng Chằn Vầy và 3 đối tượng khác dùng xe máy đưa một cháu bé khoảng 10 ngày tuổi bán sang Trung Quốc qua khu vực mốc 609.

Sáng nay (18/2), Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp Công an huyện Bảo Lạc, Đồn Biên phòng Xuân Trường đã bắt giữ đối tượng Phủng Chằn Vầy, sinh năm 1986, trú tại xóm Thẩm Tôm, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc là đối tượng có lệnh truy nã về hành vi “Mua bán trẻ em”.

Tháng 10/2015, tại khu vực điểm trường Mù Chảng, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác của Đồn biên phòng Xuân Trường thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt quả tang Phủng Chằn Vầy và 3 đối tượng khác đang dùng xe máy đưa một cháu bé khoảng 10 ngày tuổi bán sang Trung Quốc qua khu vực mốc 609.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng này khai nhận đã tìm đến một gia đình trú tại xóm Khau Dựa, xã Cần Nông, huyện Thông Nông (nay là huyện Hà Quảng) tỉnh Cao Bằng lừa đưa cháu bé sang Trung Quốc bán. Lợi dụng sự sơ hở của cơ quan chức năng, đối tượng Phủng Chằn Vầy đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Qua điều tra của lực lượng chức năng, đối tượng sau khi bỏ trốn thường xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê tại những nơi địa hình phức tạp, khó bị phát hiện. Ngay sau khi xác minh được vị trí lẩn trốn của đối tượng này, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương lập phương án truy bắt. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật./.

PV/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-truy-na-ve-hanh-vi-mua-ban-tre-em-sang-trung-quoc-837975.vov