Tham gia chữa cháy, Thượng úy công an bị thương nặng

Nhận thấy lửa cháy từ nhà dưới có thể cháy lan sang ba gian nhà gỗ phía trên, Thượng úy Thiết đã trèo lên mái tôn tiếp giáp giữa hai nhà (mái tôn cao 3,5m) để tháo dỡ. Do tôn đã lâu năm, bị hư hỏng làm Thượng úy Thiết rơi từ mái tôn xuống đất bị thương nặng.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ (ngày 20/01), Ban Công an xã Liên Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), nhận được tin báo của người dân, một vụ cháy xảy ra tại xóm 8. Ngay lập tức, Thượng úy Lương Đình Thiết - Trưởng Công an xã làm tổ trưởng phối hợp với các lực lượng khác của xã tiếp cận hiện trường và giúp dân chữa cháy.

 Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viện Thượng úy Thiết tại Bệnh viện.

Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viện Thượng úy Thiết tại Bệnh viện.

Quá trình tham gia chữa cháy, Thượng úy Lương Đình Thiết nhận thấy lửa cháy từ nhà dưới có thể cháy lan sang ba gian nhà gỗ phía trên. Sau khi quan sát, Thượng úy Thiết đã trèo lên mái tôn tiếp giáp giữa hai nhà (mái tôn cao 3,5m) để tháo dỡ. Do tôn đã lâu năm, bị hư hỏng làm Thượng úy Thiết rơi từ mái tôn xuống đất bị thương nặng, được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện, bác sỹ xác định, Thượng úy Lương Đình Thiết bị gãy xương khuỷu tay và lún xẹp cột sống đốt L1.

Hiện, Thượng úy Thiết đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 tỉnh Nghệ An.

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/tham-gia-chua-chay-thuong-uy-cong-an-bi-thuong-nang-1782245.tpo