Tham gia Army Games là vinh dự và trách nhiệm to lớn

Chiều 28-5, Cục Tuyên huấn/ Tổng cục Chính trị phối hợp với Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức báo cáo kết quả huấn luyện giai đoạn 1 của đội tuyển Văn hóa nghệ thuật tham gia cuộc thi biểu diễn nghệ thuật quốc tế 'Đội quân văn hóa' trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế năm 2021 (Army Games 2021) tại Liên bang Nga.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi báo cáo, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đánh giá cao tinh thần nỗ lực, cố gắng của các thành viên đội tuyển Văn hóa nghệ thuật trong quá trình luyện tập hơn một tháng qua. Trung tướng Trịnh Văn Quyết lưu ý đội tuyển cần lựa chọn các tiết mục phù hợp với quy chế do ban tổ chức cuộc thi đề ra, đồng thời chuẩn bị những phương án dự phòng để sẵn sàng xử lý tình huống đột xuất và tham gia giao lưu văn hóa với các nước trong khuôn khổ cuộc thi.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo tại buổi báo cáo.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo tại buổi báo cáo.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị các thành viên đội tuyển nỗ lực hơn nữa, luyện tập kỹ càng, đầu tư chau chuốt từ giọng hát, chất lượng hòa âm phối khí, trang phục đến hình ảnh minh họa cho các tiết mục. Đặc biệt, ngoài thể hiện bề dày văn hóa truyền thống Việt Nam, các tiết mục cũng cần cho thấy sự giao thoa văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Nga, qua đó góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai quân đội.

Về phần mình, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định, tham gia cuộc thi biểu diễn nghệ thuật quốc tế Đội quân văn hóa nhằm góp phần nâng cao vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời quảng bá, tôn vinh nét đẹp về đất nước, con người, văn hóa truyền thống, văn hóa quân sự Việt Nam. Do vậy đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm rất lớn đối với các thành viên đội tuyển.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa phát biểu.

19 tiết mục được biểu diễn tại buổi báo cáo đa dạng về nội dung và hình thức thể hiện. Trong đó, nổi bật có đơn ca nam bài hát Nga “Khi chúng ta còn trẻ”, độc tấu sáo “Truy kích”, múa “Sen đá”, tốp ca “Quân đội ta quân đội anh hùng”...

Sau đây là một số hình ảnh về các tiết mục:

Đơn ca nam “Khi chúng ta còn trẻ”

Độc tấu sáo “Truy kích”

Múa “Sen đá”

Tốp ca “Quân đội ta quân đội anh hùng”

Tin, ảnh: NGỌC THƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/tham-gia-army-games-la-vinh-du-va-trach-nhiem-to-lon-660935