Thắm đượm tình nghĩa xứ sở Chùa Vàng

Ghi chép của phóng viên Báo Nhân DânNằm ở phía tây Ðông - Nam Á, Mi-an-ma được biết đến là xứ sở Chùa Vàng - đất nước của Phật giáo, của vô vàn những đỉnh tháp chùa rục rỡ sắc vàng. Khi chiếc chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Mi-an-ma giảm độ cao chuẩn bị hạ cánh, chúng tôi thấy thấp thoáng bên dưới rất nhiều tháp chùa vàng và cả mầu trắng rực rỡ trong ánh điện ở thủ đô Nây Pi Ðô hay trong nắng chiều của TP Y-ăng-gun.

Việt Nam và Mi-an-ma có quan hệ truyền thống từ lâu đời, hai nước có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, con người. Mối quan hệ truyền thống gắn bó giữa hai dân tộc đã có từ lâu khi hai nước tiến hành cuộc đấu tranh giành độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Ong Xan dẫn dắt. Việt Nam luôn là người bạn tin cậy, ủng hộ, giúp đỡ Mi-an-ma. Ngày nay, mặc dù tình hình khu vực và thế giới có nhiều thay đổi, diễn biến phức tạp nhưng hai nước vẫn vẹn nguyên tình cảm gắn bó, nỗ lực đưa quan hệ song phương phát triển đi vào chiều sâu và thực chất.

Trên nền tảng tốt đẹp đó, cuộc hội đàm giữa Cố vấn Nhà nước Mi-an-ma Ong Xan Xu Chi và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã diễn ra trong bầu không khí cởi mở, thẳng thắn, tin cậy và đạt kết quả hết sức thành công. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Mi-an-ma tạo điều kiện hơn nữa, mở cửa cho các hàng hóa, sản phẩm của Việt Nam thuận lợi thâm nhập thị trường Mi-an-ma; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) Việt Nam đang đầu tư tại đây; nhất là đẩy nhanh tiến độ cấp phép, có cơ chế, chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư Việt Nam; tạo điều kiện cho các văn phòng đại diện, chi nhánh các ngân hàng Việt Nam hoạt động hiệu quả tại Mi-an-ma. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam rất quan tâm, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Mi-an-ma, coi đây là thị trường trọng điểm trong tương lai, đồng thời hoan nghênh DN Mi-an-ma đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng cũng hoan nghênh Mi-an-ma đề xuất khả năng thành lập một khu công nghiệp Việt Nam tại Mi-an-ma, đề nghị các bộ, ngành và DN hai nước nghiên cứu cụ thể để triển khai.

Cố vấn Nhà nước Ong Xan Xu Chi trong hội đàm không quên nhắc tới những kỷ niệm tốt đẹp giữa các lãnh tụ Mi-an-ma với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà nhất trí cao với các đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; đồng ý xem xét, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN Việt Nam được tham gia các dự án hạ tầng quan trọng của nước này như triển khai cáp quang và hạ tầng viễn thông; công nghệ thông tin, phát triển xã hội, chính phủ điện tử; được đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực dầu khí và cung ứng dịch vụ dầu khí… Cố vấn Nhà nước Mi-an-ma nêu bật với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng, công cuộc đổi mới của Việt Nam là hình mẫu, nguồn cảm hứng cho Mi-an-ma trong việc phát triển đất nước; và nước này rất mong muốn học tập kinh nghiệm cải cách của Việt Nam; đồng thời cho biết, năm 2020, Mi-an-ma sẽ thông qua Luật Ðầu tư mới với nhiều ưu đãi hơn, là tiền đề quan trọng thu hút các DN nước ngoài, trong đó có Việt Nam, tăng cường đầu tư vào Mi-an-ma.

Ngay sau hội đàm, Cố vấn Nhà nước Ong Xan Xu Chi và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tươi cười bước ra sảnh lớn Dinh Tổng thống để họp báo. Cố vấn Ong Xan Xu Chi đặc biệt nhấn mạnh rằng, năm 2020, hai nước sẽ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, do đó, Mi-an-ma sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy năm 2020 trở thành "năm điển hình" của quan hệ hai nước. Bà bày tỏ vô cùng ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế thần kỳ mà Việt Nam đạt được, nhất là tỷ lệ đói nghèo của Việt Nam đã giảm chỉ còn 1,45% - một thành tựu đáng kinh ngạc. Ðiều này rất quan trọng với những quốc gia như Mi-an-ma và Việt Nam, bởi nâng cao đời sống của người dân là mục tiêu hàng đầu, hết sức quan trọng. Mi-an-ma mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực này; mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa, nhất là khi hai nước có những điểm tương đồng về lịch sử và những tương đồng trong quá khứ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn Chính phủ, nhân dân Mi-an-ma đã đón tiếp hết sức trọng thị, chu đáo, thân tình; nhấn mạnh, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mi-an-ma ngày càng tươi thắm, phát triển mạnh mẽ. Ðiểm sáng nhất mà Thủ tướng ấn tượng là đầu tư - thương mại giữa hai nước phát triển nhanh chóng. Ðến năm nay, thương mại hai nước đã đạt hơn mức dự kiến một tỷ USD và nhiều khả năng tiếp tục tăng mạnh. Việt Nam đứng trong tốp đầu các nước đầu tư vào Mi-an-ma. Hai bên đã thảo luận tháo gỡ các vấn đề đặt ra để thúc đẩy hợp tác đầu tư hơn nữa trong thời gian tới.

Ðiều quan trọng trong chuyến thăm chính thức này, các nhà lãnh đạo Mi-an-ma nhất trí cao và ủng hộ quan điểm của Việt Nam cũng như của ASEAN về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Ðông; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không; tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực; cam kết ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC) và nỗ lực xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC) hiệu quả, thực chất và ràng buộc pháp lý.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Ðoàn Việt Nam hết sức cảm động về nghi thức trọng thị mà phía bạn dành cho Ðoàn, vượt lên các nghi thức ngoại giao truyền thống; thể hiện ân tình trong từng cử chỉ, lời nói thể hiện lòng mến khách khi các nhà lãnh đạo Mi-an-ma ra tận ô-tô đón và tiễn nhà lãnh đạo Chính phủ Việt Nam. Lãnh đạo hai phía nhất trí rằng, tình cảm chân thành là hết sức quý báu, trân trọng và cần được kế thừa, gìn giữ cho các thế hệ mai sau. Sự đón tiếp trọng thị của phía bạn còn thể hiện ở chỗ, trong buổi tiệc chiêu đãi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Tổng thống U Uyn Min chủ trì có sự hiện diện của Cố vấn Nhà nước Ong Xan Xu Chi, hai Phó Tổng thống và đông đảo các Bộ trưởng của Mi-an-ma. Ðiều đó cho thấy Mi-an-ma đặc biệt coi trọng tăng cường gắn bó quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác với
Việt Nam.

Trong mối quan hệ tốt đẹp hai nước, thì quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư nổi lên là điểm sáng. Lãnh đạo và chính quyền các cấp Mi-an-ma đều ấn tượng và đánh giá rất cao đầu tư của các DN Việt Nam ở nước này, không chỉ về hiệu quả kinh tế mà còn về ý thức chấp hành luật pháp, tôn trọng văn hóa sở tại, đóng góp tích cực vào an sinh xã hội trên địa bàn. Trong quan hệ thương mại, lãnh đạo hai nước đặt mục tiêu năm 2020, kim ngạch thương mại song phương sẽ đạt 1 tỷ USD thì đến năm nay, dự kiến đạt hơn 1,2 tỷ USD. Câu lạc bộ DN Việt Nam tại Mi-an-ma vừa ra đời ngày 28-5-2019, đúng ngày kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước đã góp phần tích cực thúc đẩy giao lưu thương mại, đầu tư song phương.

Mặc dù chuyến thăm chính thức Mi-an-ma chỉ trong ba ngày, xong Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn dành thời gian đến thăm và động viên các DN Việt Nam đang đầu tư, làm ăn tại đây như Chi nhánh Ngân hàng BIDV, Mytel (liên doanh viễn thông của Tập đoàn Viettel), Tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ Yangon Myanmar Center của Tập đoàn Thaco. Thủ tướng rất vui mừng khi các DN của Việt Nam đã vượt qua những khó khăn ban đầu để đứng chân và phát triển tại thị trường mới nổi như Mi-an-ma. Thậm chí, tổ hợp của Thaco nằm ở vị trí đắc địa nhất ở Y-ăng-gun, khi hoàn thành sẽ có tổng mức đầu tư hơn 711 triệu USD, chiếm một phần ba tổng vốn đầu tư của Việt Nam tại nước này.

Trong buổi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Mi-an-ma, chúng tôi đã được chứng kiến tình cảm nồng thắm mà bà con dành cho Ðoàn. Trước khi Thủ tướng đến, bà con đã tề tựu đông đủ tại trụ sở Ðại sứ quán Việt Nam từ rất sớm để đón Ðoàn. Khi được mời phát biểu tâm tư nguyện vọng, bác Nguyễn Văn Chung, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Mi-an-ma cho biết, cộng đồng người Việt tại đây tuy ít, nhưng luôn đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, tuân thủ luật pháp nước sở tại, luôn hướng về quê hương, đất nước. Bà con hết sức vui mừng và tự hào là người con đất Việt, nhất là khi đất nước ta phát triển mạnh mẽ, vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng lên. Theo Ðại sứ Việt Nam tại Mi-an-ma Luận Thùy Dương, phương châm của tất cả các DN ở đây đều coi mình là cán bộ đối ngoại và các cán bộ đại sứ quán cũng coi mình có sứ mệnh như DN. Các DN ở đây đều đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội sở tại, thúc đẩy các hoạt động từ thiện, được chính quyền các cấp của bạn đánh giá rất cao.

Chuyến thăm chính thức Mi-an-ma của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã thành công hết sức tốt đẹp, đạt nhiều kết quả ngoài mong đợi, là mốc son trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong Cộng đồng ASEAN. Chuyến thăm này cũng khép lại một năm đối ngoại thành công rực rỡ của Chính phủ Việt Nam với nhiều sự kiện đáng ghi nhớ, qua đó tiếp tục củng cố và nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế.

Hà Thanh Giang

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42628802-tham-duom-tinh-nghia-xu-so-chua-vang.html