Thắm đượm nghĩa tình thủy chung Việt Nam - Lào

Chung dãy Trường Sơn hùng vĩ, chung dòng Mê Công cuộn chảy, hai dân tộc Việt Nam và Lào sống hòa thuận bên nhau đã bao đời nay. Trong thời kỳ cùng chống kẻ thù chung, nhân dân hai nước luôn kề vai sát cánh, giành được độc lập dân tộc, và cùng nhau xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

Các đại biểu Việt Nam và Lào dự lễ cắt băng khánh thành và bàn giao trường cấp II và cấp III Xỉ-thà-na-xay tại tỉnh Bô-li-khăm-xay.

Các đại biểu Việt Nam và Lào dự lễ cắt băng khánh thành và bàn giao trường cấp II và cấp III Xỉ-thà-na-xay tại tỉnh Bô-li-khăm-xay.

Có thể nói, trong lịch sử phát triển quan hệ giữa hai quốc gia, mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt, gắn bó khăng khít giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào thật hiếm có. Mối quan hệ đó bắt nguồn từ những yếu tố lịch sử và được nâng lên một tầm cao mới trong thời kỳ hiện đại, khi Việt Nam và Lào luôn chung đường với cùng một đích đến. Như một quy luật phát triển, ngày nay, nhân dân hai nước tiếp tục vững bước trên con đường đã chọn, vì một tương lai tươi sáng của cả hai dân tộc.

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và đất nước của mình, Lào luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ trong sáng, vô tư của quân và dân Việt Nam với tinh thần quốc tế cao cả và tình đoàn kết đặc biệt. Ở khắp nơi trên đất nước Lào, từng chiến hào, từng chiến dịch đều in đậm dấu chân, thấm đẫm mồ hôi và cả máu của những chiến sĩ tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam. Cách mạng Lào tiến từng bước vững chắc và giành thắng lợi trước đế quốc Mỹ với mốc son chói lọi ngày 2-12-1975, giải phóng hoàn toàn đất nước khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, lập nên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào ngày nay.

Lãnh đạo và người dân Lào đã nhiều lần khẳng định, Lào không bao giờ quên sự đóng góp cũng như những hy sinh xương máu của bao lớp chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Cùng thấu hiểu trên tình đồng chí, nhân dân Lào cũng luôn dành sự hỗ trợ khi Việt Nam gặp khó khăn. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Lào đã đồng ý để bộ đội Việt Nam mở trên đất nước của mình một tuyến đường chạy dọc phía tây dãy Trường Sơn để vận chuyển vũ khí, khí tài và hành quân vào nam. Sự giúp đỡ kịp thời này của đất nước Lào đã góp phần không nhỏ vào chiến công vang dội của quân và dân ta trong chiến thắng mùa Xuân lịch sử năm 1975.

Được tôi luyện và lịch sử chứng minh trong nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, mối quan hệ hai nước ngày càng thêm bền chặt, nhân dân hai nước luôn đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trên con đường bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc.

Trong giai đoạn hiện nay, khi cả hai nước đang cùng mục tiêu xây dựng đất nước, đồng thời đứng trước những thách thức, những diễn biến phức tạp, Việt Nam luôn xác định phương châm giúp Lào như giúp chính mình. Việt Nam đã viện trợ, xây dựng giúp Lào nhiều dự án lớn, trọng điểm, tạo kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm, bảo đảm an ninh, an sinh xã hội tại những tỉnh vùng sâu, vùng xa hay những công trình quy mô tại thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh lớn. Hàng chục nghìn học bổng các cấp học từ phổ thông, đại học và trên đại học đã được Việt Nam giúp Lào từ trước đến nay và hiện tại có hơn 14 nghìn lưu học sinh Lào đang theo học tại Việt Nam. Đây tiếp tục là nguồn nhân lực xây dựng đất nước Lào trong những năm tiếp theo. Gần đây nhất, năm 2018, xảy ra thảm họa vỡ đập thủy điện Xê-piên Xê-nặm-nọi của Lào, Việt Nam đã ngay lập tức huy động mọi nguồn lực và phương tiện cứu hộ, cứu nạn cũng như sử dụng ngân sách dự phòng để hỗ trợ. Không thể kể hết những minh chứng nghĩa tình mà nhân dân hai nước dành cho nhau, bởi từ trong trái tim của mình, nhân dân Lào và Việt Nam luôn là đồng chí, là anh em trong cùng một nhà.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Bước tiếp con đường đã định này không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của thế hệ ngày nay và mai sau đối với vận mệnh hai nước, cùng xây dựng mối quan hệ trong sáng, thủy chung, mẫu mực và hiếm có trên thế giới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đưa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Bài và ảnh: XUÂN SƠN

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại CHDCND Lào

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39287402-tham-duom-nghia-tinh-thuy-chung-viet-nam-lao.html