Thăm, động viên gia đình các nạn nhân bị thiệt hại trong vụ cháy tại quận 11

Ngày 8-5, lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh và UBND quận 11 đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ cháy khiến tám người tử vong tại căn nhà 47/58/2 Lạc Long Quân, phường 1, quận 11 xảy ra chiều 7-5.

Lãnh đạo Thành ủy trao tiền hỗ trợ gia đình các nạn nhân gặp nạn. (Ảnh. H.Nam)

Lãnh đạo Thành ủy trao tiền hỗ trợ gia đình các nạn nhân gặp nạn. (Ảnh. H.Nam)

Ngày 8-5, lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh và UBND quận 11 đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ cháy khiến tám người tử vong tại căn nhà 47/58/2 Lạc Long Quân, phường 1, quận 11 xảy ra chiều 7-5.

Thông tin với lãnh đạo Thành ủy, đại diện UBND quận 11 cho biết, nguyên nhân ban đầu khiến vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản là do căn nhà có nhiều hóa chất và chất dễ gây cháy nổ, nên đám cháy bùng lên nhanh và lan rộng.

Các nạn nhân do không chạy thoát kịp nên bị ngạt khói. Cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, xác định rõ nguyên nhân, mức độ thiệt hại.

Trước đó, tối 7-5, lãnh đạo quận 11 cũng đã đến thăm, hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Được biết, các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn này ở tỉnh Long An. Các cơ quan chức năng đang tích cực hỗ trợ để người thân lo hậu sự cho các nạn nhân.

Tại buổi gặp, lãnh đạo thành phố đã trao số tiền hỗ trợ (trường hợp tử vong là 10 triệu đồng, người bị thương là năm triệu đồng) cho đại diện các nạn nhân gặp nạn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu chỉ đạo Công an TP nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.

TP Hồ Chí Minh: cháy lớn khiến tám người tử vong

QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/tham-dong-vien-gia-dinh-cac-nan-nhan-bi-thiet-hai-trong-vu-chay-tai-quan-11-645171/