Thăm, động viên 2 CBCS bị thương khi làm nhiệm vụ

Ông Hoàng Sơn Trà và Thượng tá Phan Minh Mẫn tặng quà hỗ trợ 2 cán bộ CAP An Hải Đông.

Ông Hoàng Sơn Trà và Thượng tá Phan Minh Mẫn tặng quà hỗ trợ 2 cán bộ CAP An Hải Đông.

Đà Nẵng- Sáng 9-3, ông Hoàng Sơn Trà- Phó Bí Thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà, Thượng tá Phan Minh Mẫn- Trưởng CAQ Sơn Trà đã dẫn đoàn công tác đến thăm và động viên Thượng úy Văn Tấn Thanh Danh và Thượng úy Trần Đức Huy, cán bộ CAP An Hải Đông bị thương trong khi làm nhiệm vụ ngày 8-3.

Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 8-3, nhận được tin báo của người dân tại số 1139 Ngô Quyền xảy ra vụ việc gây rối ANTT, CAP An Hải Đông đã cử 4 CBCS đến giải quyết vụ việc. Khi lực lượng chức năng đến nơi thì phát hiện Trịnh Hải Long (1980, trú 1139 Ngô Quyền) đang cầm dao đe dọa đòi giết người nhà và đập phá tài sản. Biết được đối tượng này từng có tiền sử về bệnh tâm thần, lực lượng CAP An Hải Đông vừa vận động, thuyết phục vừa răn đe nên bước đầu đã kiểm soát được đối tượng. Tuy nhiên, Long bất ngờ chuyển biến tâm lý, lao ra chụp được con dao tấn công lại CBCS. Không kịp phản ứng, Thượng úy Thanh Danh bị 1 vết thương dài ở má trái, Thượng úy Đức Huy cũng bị thương ở trán phải. Ngay lập tức, tổ công tác đã phối hợp khống chế, bắt giữ Long và cùng với người dân đưa đối tượng trên vào Bệnh viện tâm thần TP Đà Nẵng để điều trị. 2 cán bộ bị thương cũng được đồng đội và nhân dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Q. Sơn Trà. Hiện sức khỏe cả hai đã khôi phục và đang được tiếp tục điều trị tại nhà.

Lê Anh Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_239621_tham-dong-vien-2-cbcs-bi-thuong-khi-lam-nhiem-vu.aspx