Thăm dò bầu cử: Cử tri Mỹ lo âu nhất về lạm phát

Theo kết quả thăm dò ngay trong cuộc bầu cử giữa kỳ, nhiều cử tri Mỹ không hài lòng với tình hình đất nước hiện nay, phần lớn có quan điểm trái chiều về Tổng thống Joe Biden.

 Một điểm bỏ phiếu tại Philadelphia vào ngày 8/11. Ảnh: Reuters.

Một điểm bỏ phiếu tại Philadelphia vào ngày 8/11. Ảnh: Reuters.

Theo kết quả sơ bộ của cuộc thăm dò ý kiến toàn quốc do Edison Research thực hiện, hơn 7/10 người Mỹ nói rằng họ không hài lòng với cách mọi thứ đang diễn ra trong nước, theo CNN.

Xếp hạng tín nhiệm của ông Biden ở mức khoảng 45%. Và các cử tri tham gia lần bầu cử này có khả năng phản đối ông Biden gấp đôi khả năng ủng hộ.

Lạm phát đứng đầu danh sách các mối quan tâm của cử tri trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay, và quyền phá thai xếp thứ hai, theo kết quả thăm dò sơ bộ của Edison Research.

Khoảng 1/3 cử tri coi lạm phát là vấn đề quan trọng nhất đối với lá phiếu của họ, và 27% cho rằng quyền phá thai là ưu tiên hàng đầu. Số còn lại ưu tiên các vấn đề về tội phạm, chính sách sở hữu súng và nhập cư.

Hơn 3/4 cử tri trong cuộc bầu cử giữa kỳ nói rằng lạm phát đã gây khó khăn cho họ và gia đình họ trong năm qua, trong đó khoảng 20% nói rằng đó là một khó khăn nghiêm trọng. Và cứ 10 người thì có khoảng 6 người nói rằng giá xăng gần đây khiến họ gặp khó khăn.

Trong khi đó, khoảng 6/10 cử tri có quan điểm không tốt về cựu Tổng thống Donald Trump. Và 4/10 cử tri có quan điểm tốt về ông Trump, theo Reuters.

Zing từ Mỹ: Cuộc đua củng cố quyền lực ở Điện Capitol bắt đầu Cộng tác viên Zing News cập nhật không khí ngày bầu cử giữa kỳ 8/11 từ thủ đô Washington D.C.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tham-do-bau-cu-cu-tri-my-lo-au-nhat-ve-lam-phat-post1373355.html